Bộ Tư pháp

Không né tránh khi thực hiện nhiệm vụ

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng và thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm 2018. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị quán triệt tư tưởng luôn luôn sát sao và quyết liệt trong thực hiện một số nhiệm vụ, không được nể nang, không sợ va chạm..
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Tư pháp năm 2017
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Nâng cao năng lực xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Bộ luật Hình sự: Nhiều tác động trực tiếp tới thanh niên
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Bộ Tư pháp quán triệt việc thi hành 2 bộ luật

Trong năm 2017, Văn phòng Bộ tiếp tục bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để triển khai một khối lượng lớn công việc; thực hiện các nhiệm vụ cơ bản theo đúng kế hoạch đã đề ra, một số mặt công tác đạt kết quả tích cực như công tác tham mưu, tổng hợp đi vào nền nếp; việc điều phối các hội nghị, các chuyến công tác địa phương bước đầu phát huy hiệu quả… Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, nhất là những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm được tiến hành đều đặn theo quy định. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đã từng bước được đẩy mạnh. Công tác tổ chức, văn thư, lưu trữ, thư viện tiếp tục được duy trì, ổn định, từng bước được hiện đại hóa. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện nề nếp hơn, cơ bản phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác phối hợp trong và ngoài Ngành được thực hiện thường xuyên, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác đội xe, bảo vệ được thực hiện tốt, không để xảy ra sai sót, mất an toàn, an ninh.

Trong năm 2018, Văn phòng Bộ sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của năm; tiếp tục tăng cường vai trò đầu mối phối hợp công tác trong và ngoài ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới lề lối làm việc trong Văn phòng Bộ và tại cơ quan Bộ…

khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu
Hội nghị triển khai công tác văn phòng và thi đua – khen thưởng năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Điểm lại những kết quả tích cực trong năm 2017 của Văn phòng Bộ và Vụ TĐKT, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt tư tưởng luôn luôn sát sao và quyết liệt trong thực hiện một số nhiệm vụ, không được nể nang, không sợ va chạm; Cung cấp thông tin cho báo chí thì Văn phòng phải là “nhạc trưởng”; Cải cách hành chính, nhất là văn bản đi - đến phải có giải pháp để lãnh đạo Bộ khi đi công tác vẫn xử lý được; phải tiếp tục duy trì công tác đối ngoại… Công tác TĐKT đã nề nếp hơn, ứng dụng công nghệ thông tin tích cực hơn, phát huy được vai trò của Hội đồng TĐKT; vấn đề phát động thi đua rất bài bản, có nhiều cách làm mới… Thứ trưởng đề nghị: Công tác thi đua là công tác chung, nên Thủ trưởng các đơn vị phải quan tâm, Vụ TĐKT phải sát sao và đôn đốc các đơn vị đăng ký thi đua…,chú trọng công tác kiểm tra cả ở địa phương để tiếp tục tham mưu cho Hội đồng TĐKT…

Nhất trí với kết quả đạt được của hai đơn vị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã điểm lại một số kết quả nổi bật của hai đơn vị như: Công tác tham mưu, tổng hợp chất lượng và kịp thời hơn, trong đó có những vấn đề xuyên suốt nhiệm vụ chung của Bộ, ngành; công tác cải cách hành chính có chuyển biến… Vụ TĐKT đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng, triển khai phong trào thi đua nề nếp, bài bản, chú trọng hơn khen thưởng đột xuất; công tác TĐKT thực chất hơn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Giải quyết công việc chưa thực sự quyết liệt, tính phản biện chưa cao, công tác văn phòng giấy tờ còn nhiều… Đối với công tác TĐKT, thể chế văn bản chưa hoàn thiện, xét duyệt TĐKT vẫn còn hình thức cứng nhắc, một số trường hợp chưa thuyết phục…

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ tư pháp đề nghị hai đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nhất là những vấn đề mang tính chất chỉ đạo điều hành; không né tránh, không sợ va chạm khi thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục bám sát và xây dựng Chương trình; Kế hoạch công tác cụ thể; nắm bắt thông tin kịp thời và có báo cáo ngay; xử lý quy trình nội bộ để giảm giấy tờ hành chính; tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí… đối với công tác TĐKT, cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng đối với cấp dưới làm trực tiếp; tiếp tục cập nhật các quy định về hướng dẫn TĐKT.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động