Đạo diễn chương trình Nhật Dũng:

Khán giả sẽ được thưởng thức một lễ hội Carnaval như đang đi cùng dòng lịch sử

Trang phục lễ hội Carnaval Đồng Hới những mùa trước của NTK Nhật Dũng đã làm choáng ngợp những người xem hội, mang lại ấn tượng đặc biệt cho những ai có mặt tại Đồng Hới cũng như người xem truyền hình. Năm nay, ngoài vai trò NTK thời trang của sự kiện, Nhật Dũng tiếp tục đảm nhận vị trí Đạo diễn. Báo LĐTĐ có cuộc trò chuyện với đạo diễn, NTK Nhật Dũng.
khan gia se duoc thuong thuc mot le hoi carnaval nhu dang di cung dong lich su Hàng trăm thí sinh dự tuyển người mẫu cho “Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Hới 2018”
khan gia se duoc thuong thuc mot le hoi carnaval nhu dang di cung dong lich su “Carnaval Đồng Hới 2018”– Lễ hội đường phố lớn nhất miền Trung

“Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Hới 2018” anh sẽ đem đến những loại trang phục nào để làm nên một kỳ tích mới?

Trang phục lễ hội luôn là điều mà khán giả chờ đợi nhất trong tất cả các mùa carnaval. Điều này khiến cho người đạo diễn chương trình như Nhật Dũng cũng cảm thấy khá áp lực. Đồng thời với tư cách nhà thiết kế trang phục, Nhật Dũng cũng háo hức chuẩn bị những trang phục đẹp nhất, lạ nhất và làm sao phải khác biệt với những mùa carnaval trước.

khan gia se duoc thuong thuc mot le hoi carnaval nhu dang di cung dong lich su
Nhà thiết kế Nhật Dũng được Sở Du lịch TP. HCM khen thưởng vì những đóng góp hiện vật áo dài.

Lần này, với trang phục biểu diễn dân gian, trang phục múa hiện đại, Nhật Dũng và Ken Nguyễn sẽ đưa ra những thiết kế đặc biệt nhiều màu sắc, không chỉ riêng Quảng Bình mà còn phối theo gam màu theo những lễ hội trên thế giới. Khán giả sẽ được thưởng thức một lễ hội như đang trôi theo dòng lịch sử, từ thời Hùng vương cho đến hiện tại trên những trang phục được thiết kế công phu trình diễn trong lễ hội.

Áo dài chắc chắn là không thể thiếu được đối với Nhật Dũng trong mọi lễ hội mà anh tham gia. Anh có thể cho biết, năm nay anh sẽ đưa những BST áo dài nào đến lễ hội và thông điệp đó là gì?

Năm nay, Nhật Dũng sẽ mang đến 130 bộ áo dài với 3 bộ sưu tập: Hang Động, Biển, Đồng Hới Xưa Và Nay với những họa tiết về di sản thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, với họa tiết về Biển Nhật Lệ trong xanh thơ mộng, với họa tiết về quê hương Đồng Hới trải qua các thời kỳ lịch sử, văn hóa…

Đặc biệt, hơn 30 bộ áo dài dành cho các hoa hậu, người mẫu mặc trong buổi lễ diễu hành của Nhà thiết kế Nhật Dũng truyền tải những nét đẹp huyền bí, tráng lệ và hùng vĩ của Quảng Bình, tạo nên màu sắc quyến rũ đặc biệt và nổi bật xuyên suốt những hoạt động của carnaval đường phố và được trình diễn trên sân khấu.

khan gia se duoc thuong thuc mot le hoi carnaval nhu dang di cung dong lich su
NTK Nhật Dũng (giữa) cùng các nghệ sỹ được vinh danh tại "Lễ hội áo dài 2018".

Được biết Nhật Dũng rất “mát tay” với lễ phục của các người đẹp, hoa hậu, anh có thể bật mí cho biết, năm nay những người đẹp nào sẽ tham gia lễ hội và “diện” trang phục do anh thiết kế, đặc biệt là áo dài.

Chương trình năm nay có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, họa sĩ cũng như các Hoa hậu, Á hậu của nhiều cuộc thi trong và ngoài nước. Có thể kể đến như Hoa hậu Trần Kiều Ngân, Hoa hậu Phan Thu Quyên, Hoa hậu – Ca sĩ Đinh Hiền Anh, Á hậu Đại Dương Đặng Thanh Ngân, Hoa khôi Nam Bộ Hải Yến, Diễn viên, họa sĩ Lương Giang, Siêu mẫu Khả Trang, ca sĩ Phương Anh, Sơn Ngọc Minh… Mọi người sẽ diện áo dài của Nhật Dũng.

Theo Nhật Dũng, lễ hội năm nay sẽ có điểm gì nổi bật so với những năm trước?

Năm nay, Carnaval Đồng Hới sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc. Đoàn diễu hành sẽ xuất phát từ 4 điểm và hội tụ tại cầu Nhật Lệ, trình diễn các tiết mục đặc sắc như múa Lân – Sư - Rồng, Trống hội, múa dân gian, múa nón, múa quạt, cho đến các điệu nhảy vũ hội hiện đại như vũ điệu đường phố, erobic, múa thiên thần, vũ điệu Hawaii… Tổng số người tham gia trình diễn lên đến hơn 1200 người. Sau màn diễu hành, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình sân khấu với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc, show trình diễn thời trang áo dài có sự tham gia của đông đảo hoa hậu, người mẫu.

Bây giờ ở khắp nơi nở rộ các Carnaval, làm đạo diễn carnaval Đồng Hới lần thứ 3, anh có thể cho biết đặc trưng riêng của carnaval Đồng Hới là gì?

“Tuần Văn hoá – Du lịch Đồng Hới 2018” năm nay gồm một chuỗi các hoạt động liên tục kết hợp giữa văn hoá và du lịch diễn ra trong vòng 8 ngày bắt đầu từ ngày 25/4 - 2/5/2018 và sẽ có nhiều hoạt động tiêu biểu, đặc trưng mang màu sắc riêng của thành phố Đồng Hới như: Triển lãm ảnh Đồng Hới xưa và nay; Lễ hội Diễu hành đường phố, Chèo cạn Múa bông; Giao lưu các làn điệu dân ca, Âm nhạc đường phố, Lễ hội ẩm thực Quảng Bình; Hội Bài chòi; Lễ hội cướp cù; Giải đua thuyền truyền thống; Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2018… đặc biệt là trong nhiều hoạt động của lễ hội sẽ hướng tới kỳ quan thiên nhiên thế giới là hang động Phong Nha – Kẻ Bàng.

Là một người con của Quảng Bình, cống hiến nhiều cho quê hương, tại carnaval lần này, Nhật Dũng có dự định quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Bình đến với khách du lịch trên toàn thế giới không?.

Là đạo diễn chương trình lễ lội carnaval Quảng Bình năm thứ 3, Nhật Dũng luôn hướng tới việc đưa hình ảnh quê hương ra thế giới. Không chỉ bằng những chương trình sự kiện diễn ra trong lễ hội mà còn bằng những hình ảnh gây ấn tượng được biệt với du khách khắp nơi đến với lễ hội, trên các phương tiện truyền thông.

Với Nhật Dũng, không gì có thể truyền tải vẻ đẹp của Việt Nam trên chính những trang phục truyền thống của Việt Nam, trong đó có áo dài. Những tà áo dài của họa tiết hình ảnh quê hương đất nước còn mang thông điệp gửi đến những người con gái Đồng Hới một vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ và biết quan tâm, bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hoá của quê hương Quảng Bình nói riêng, của Việt Nam nói chung. Nhật Dũng tin rằng, những chiếc áo dài truyền thống sẽ mang hình ảnh quê hương tung bay khắp thành phố bên bờ biển Nhật Lệ, gây ấn tượng mạnh với du khách, truyền tải được đến năm châu.

Xin cảm ơn Đạo diễn - NTK Nhật Dũng.

Bảo Thoa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.

Tin khác

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

(LĐTĐ) Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu thành công và sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Việt. Bén duyên với ngành giải trí và đạt được danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng đã bền bỉ khẳng định vị thế vững chắc một siêu mẫu hàng đầu.
Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm

Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm

(LĐTĐ) Thiều Bảo Trâm đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi tin đồn ca sĩ hẹn hò với một chàng trai tên Matthis Metharam lan truyền trên truyền thông. Gu thời trang của cô cũng nhận về nhiều sự chú ý với phong cách quyến rũ, khoe chân dài gợi cảm.
Bella Vũ làm vedette cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thánh địa Cát Tiên

Bella Vũ làm vedette cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thánh địa Cát Tiên

(LĐTĐ) Vừa qua, Miss Eco Teen 2021 Bella Vũ đã trình diễn vedette cho bộ sưu tập "Thánh tích" của nhà thiết kế Huỳnh Thức trong Lễ hội thời trang và nghệ thuật trẻ em Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Non nước".
Mẫu nhí Hải Yến tự tin sải bước tại Light Up 2023

Mẫu nhí Hải Yến tự tin sải bước tại Light Up 2023

(LĐTĐ) Nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Tìm kiếm tài năng “MC nhí toàn quốc 2023”, Fashion show Light up 2023 đã diễn ra tại sân khấu hiện đại nhất Đông Nam Á - Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện có sự góp mặt của 30 mẫu nhí đến từ khắp mọi miền đất nước.
Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân trình làng bộ sưu tập áo dài Dorii

Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân trình làng bộ sưu tập áo dài Dorii

(LĐTĐ) Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân vừa trình làng bộ sưu tập mới với áo dài Dorii. Dịp này, anh cũng nhận được Bằng khen từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
ELISE trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2023

ELISE trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2023

(LĐTĐ) Thương hiệu thời trang ELISE vừa trình làng nhiều bộ sưu tập tại đêm diễn Thu Đông 2023. Dịp này, ELISE công bố đã trở thành thương hiệu thời trang nội địa đầu tiên tại Việt Nam nhận được BV Mark, chứng nhận từ Bureau Veritas, đơn vị hàng đầu thế giới trong kiểm định và chứng nhận chất lượng, hiệu suất sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng.
Massimo Dutti gia nhập thị trường thời trang quốc tế tại Hà Nội

Massimo Dutti gia nhập thị trường thời trang quốc tế tại Hà Nội

(LĐTĐ) Massimo Dutti chính thức khai trương cửa hàng mới tại Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội với phong cách thiết kế nội thất hoàn toàn mới. Thương hiệu đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình thâm nhập thị trường thời trang quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2023

UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2023

(LĐTĐ) Ngày 30/8, tại Hà Nội, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện giới thiệu Bộ sưu tập (BST) LifeWear Thu/Đông 2023 với chủ đề “Modern Layering”.
Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Cuộc thi “Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam 2023 - Miss Nature Vietnam 2023” chính thức khởi động tại Hà Nội nhằm tìm ra những người đẹp tài sắc để truyền cảm hứng bảo vệ thiên nhiên, lan tỏa lối sống xanh, du lịch xanh và chăm sóc sức khỏe.
Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, nhà thiết kế Hoàng Ly vừa chính thức được xác nhận Kỷ lục Guiness Việt Nam với chiếc áo dài mang tên “Dấu ấn thời gian”.
Xem thêm
Phiên bản di động