Hạng mục Nhạc sĩ của năm: Sân của những người trẻ

Trong bốn đề cử ở hạng mục Nhạc sĩ của năm – giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao&Văn hóa (TTXVN) thì có đến ba là thuộc thế hệ 8X cận 9X: Vũ Cát Tường, Phạm Toàn Thắng và Tạ Quang Thắng, còn lại duy nhất “cựu binh” Trần Lập.

1. Nhiều nhạc sĩ tên tuổi đã thừa nhận việc những cây viết trẻ chiếm lĩnh bảng đề cử Cống hiến là chính đáng nếu nhìn vào thị trường và sự vận hành của thị trường ca nhạc năm qua. Ba nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, Vũ Cát Tường và Tạ Quang Thắng không chỉ giống nhau ở sự trẻ mà còn giống nhau ở chỗ họ là những cây viết rất có cá tính.

Nhạc sĩ Trần Lập

60639

Việc xuất hiện trong bảng đề cử Bài hát của năm (với ca khúc Bốn chữ lắm) đã là quá đủ để phác hoạ nên chân dung của Phạm Toàn Thắng. Một nhạc sĩ trẻ, có ngôn ngữ sáng tác không khó đoán nhưng rất chỉn chu và có trình độ. Phạm Toàn Thắng thường sử dụng thủ pháp viết một bài hát dựa trên định dạng có sẵn. Anh đặt ra vòng hoà thanh rồi mới sáng tạo lời ca, có công thức chặt chẽ về bố cục. Đó là cách làm văn minh. Và dù cách làm này mang tính kỹ thuật nhưng bài hát của Thắng vẫn rất cuốn hút. Đó chính là sự thành công của anh.

Phạm Toàn Thắng


60640

Điều này cũng xuất hiện ở Vũ Cát Tường. Nhưng điều đặc biệt hơn ở Cát Tường, cô còn là nghệ sĩ trình diễn. Bước từ cánh gà ra sân khấu, giao lưu với khán giả, Cát Tường có dáng vẻ và cách nói chuyện rất khiêm tốn, rụt rè. Nhưng khi biểu diễn thì sự rụt rè đã hoàn toàn biến mất, cô trở nên rất tự tin và đầy say mê với âm nhạc, tạo được thiện cảm với khán giả.

Tạ Quang Thắng

60641

2. Trong bảng đề cử này, Tạ Quang Thắng gây cho người nghe cảm giác anh luôn nệ vào lời bài hát, nghĩ ca từ trước rồi mới luồn nhạc vào. Nhưng trong khi nhược điểm của cách viết này là tác phẩm có thường có giai điệu rất mông lung, lan man, không khoa học thì Tạ Quang Thắng đã tài tình thổi vào phần lời đã đặt sẵn những cung quãng, giai điệu cuốn hút. Là một nhạc sĩ có phong cách rất rõ ràng, Tạ Quang Thắng chọn phong cách country rock nhưng bản thân các bài hát của anh có ngôn ngữ riêng, dễ nhận ra.

Vũ Cát Tường

60642

Đặc biệt hơn, Tạ Quang Thắng quan tâm nhiều đến đề tài xã hội. Anh viết tương đối khoẻ, đều tay và đó là minh chứng cho sự say mê trong việc viết ca khúc thuộc đề tài này chứ không hề là sự gượng ép. Điểm quan trọng, những ca khúc của Tạ Quang Thắng đều chạm được vào người nghe ở cách thức thể hiện và giai điệu của bài hát.

Điểm chung của cả ba nhạc sĩ trẻ là họ đều có thể chơi thành thạo một loại nhạc cụ, và đó thật sự là điều kiện cần ở những nhạc sĩ sáng tác ca khúc thời thượng.

Với cựu binh Trần Lập, người đã quá quen thuộc với những ca khúc rock dành cho sinh viên, năm 2014 là năm ghi lại dấu ấn của anh khi anh và ban nhạc Bức Tường trở lại với album Đất Việt. Ở album này, Trần Lập đóng vai trò chủ chốt, là người viết phần lớn ca khúc cho album. Anh và Bức Tường cũng tạo được điểm nhấn tại Rock Storm, một chương trình lọt vào đề cử Chương trình của năm giải Cống hiến năm nay, và cũng giành giải thưởng ở hạng mục này năm trước.

Với dấu mốc 20 năm gắn bó với âm nhạc, lọt vào đề cử Cống hiến như một sự ghi nhận với người nhạc sĩ đã có ảnh hưởng nhất định với lớp trẻ, đặc biệt là sinh viên.

 Hạng mục Nhạc sĩ của năm

Trần Lập

Phạm Toàn Thắng

Tạ Quang Thắng

Vũ Cát Tường

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015 sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM lúc 20h ngày 6/4/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm nay Công ty Le Bros - một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - sẽ thực hiện sản xuất toàn bộ chương trình của Âm nhạc Cống hiến. Công ty Ford Việt Nam và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa là nhà Tài trợ Đồng.

Theo Huyền Thơ/ Thể thao & Văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Xem thêm
Phiên bản di động