Giảm gánh nặng kinh tế, nâng cao sức khỏe người dân
| Nền kinh tế tiếp tục phục hồi | |
| Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế- xã hội |
Trước thực trạng ấy, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã ra đời và có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 về việc tăng thuế suất thuốc lá, rượu, bia… là tín hiệu mừng trong việc giảm gánh nặng kinh tế và nâng cao sức khỏe người dân.
Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 liệt kê rõ các hàng hóa, dịch vụ sẽ tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Với thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 65% lên 70% từ ngày 1.1.2016 và 75% từ ngày 1.1.2019. Đối với rượu từ 20 độ trở lên, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 55% từ ngày 1.1.2016 đến hết ngày 31.12.2016 và trong năm 2017, loại rượu này được áp thuế là 60%.
![]() |
| Nhiều người dân tán đồng việc tăng thuế suát mặt hàng thuốc lá. |
Đối với bia, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng thêm 5% lên 55% từ ngày 1.1.2016, 60% từ ngày 1.1.2017 và 65% từ ngày 1.1.2018.
Việc tăng thuế suất các mặt hàng thuốc lá, rượu, bia đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, nhưng cũng vấp phải ý kiến phải đối của một số doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng đặc biệt này, cũng như nhiều “bợm nhậu” và người nghiện thuốc lá.
Nhiều người ủng hộ chính sách này hoàn toàn có lý, bởi việc sử dụng thuốc lá, rượu, bia, không chỉ là gánh nặng đối với gia đình, xã hội về kinh tế mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bệnh tật cho người sử dụng và những người xung quanh. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm ở Việt Nam có đến hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông với hàng chục nghìn người thương vong, trong đó có trên 40% số vụ tai nạn có liên quan đến rượu, bia.
Ngoài vấn đề tai nạn giao thông do sử dụng chất có cồn, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, đồ uống có cồn là một trong 5 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong trên thế giới. Năm 2012 đã ghi nhận 3,3 triệu người tử vong do liên quan đến sử dụng chất có cồn - chiếm khoảng 5,9% số trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Đồ uống có cồn còn là nguyên nhân của 5,1% gánh nặng bệnh tật toàn cầu, trở thành vấn đề lớn của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện có 30 bệnh do nguyên nhân trực tiếp là sử dụng đồ uống có cồn và 200 loại bệnh tật, chấn thương mang nguyên nhân gián tiếp từ việc sử dụng đồ uống có cồn.
Còn về vấn đề khoa học thì đã xác định có mối liên quan giữa lượng đồ uống có cồn và mức độ tâm thần, rối loạn hành vi. Thậm chí, chúng là một trong các nguyên nhân gây ra nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm (bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư).
Cũng như rượu, bia, thuốc lá cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như sức khỏe của người dân. Vì vậy, việc tăng thuế suất thuốc lá, rượu, bia là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại rằng, việc tăng thuế suất các loại mặt hàng đặc biệt này cũng không thể giải quyết được triệt để vấn đề. Bởi lẽ thuế suất tăng không đáng kể, nên những người nghiện thuốc lá, rượu, bia vẫn có thể sử dụng được các mặt hàng này.
“Tôi chưa nói đến việc Việt Nam cũng có nhà máy sản xuất thuốc lá giá rẻ, cũng như rượu tự nấu có khắp cả nước, mà chỉ quan tâm đến việc thuế suất thuốc lá, rượu, bia tăng thêm có 5% như vậy là quá ít. Bởi lẽ, một bao thuốc trước đây có giá 20.000 đồng, nay người mua chỉ mất thêm 1.000 đồng nữa. Một chai rượu 1 triệu đồng thì nay thêm 50.000 đồng. Việc tăng thuế chưa “đánh” được nhiều vào túi tiền của người tiêu dùng, nên họ vẫn có thể sử dụng được” - anh Phùng Thanh Bình cho biết.
Trái với quan điểm của anh Bình, chị Nguyễn Thị Thủy cho biết: Việc tăng thuế nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt này là đúng, giúp ngân sách nhà nước tăng lên và hạn chế được rất nhiều việc sử dụng rượu, bia, thuốc lá. Với một chai rượu, hay một bao thuốc lá, số tiền chênh lệch so với trước là không nhiểu. Nhưng sử dụng thường xuyên thì số tiền sẽ tăng thêm này lại là cả một vấn đề đối với “con nghiện”. Đó còn là chưa kể đến việc, trong tương lai, loại thuế này tiếp tục được tăng…
Ngô Bảo Chi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài
Thị trường 24/02/2026 09:20
Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần
Thị trường 23/02/2026 15:13
Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Thị trường 23/02/2026 07:38
Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Thị trường 22/02/2026 17:27
Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6
Thị trường 22/02/2026 17:22
Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết
Thị trường 22/02/2026 07:23
Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết
Thị trường 21/02/2026 18:41
Mùng 5 Tết Bính Ngọ: Thị trường ổn định, không phát sinh “điểm nóng” giá cả
Thị trường 21/02/2026 13:58
AI và bài toán thích ứng của doanh nghiệp
Thị trường 20/02/2026 15:43
Mùng 4 Tết: Nguồn hàng dồi dào, thị trường vận hành ổn định
Thị trường 20/02/2026 13:07
