Điện, xăng tăng giá: Doanh nghiệp lo ứng phó
Khi điện vẫn độc quyền
Tại buổi tọa đàm trực tuyến xoay quanh vấn đề tăng giá điện, giá xăng do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức, ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, cho rằng, việc giá điện và xăng tăng khá sát nhau trong tháng 3, có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc điều chỉnh 2 mặt hàng này Nhà nước cũng đã tính toán đến những tác động tới thị trường, nhất là chỉ số CPI trong tháng 3 và 4. Theo ông Tuấn, nếu giá điện tăng từ 7-10%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải xin ý kiến Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Nếu giá điện tăng trên 10%, việc điều chỉnh giá sẽ do Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính thẩm định, trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên trong lần điều chỉnh này, Chính phủ chỉ phê duyệt tăng 7,5% là phương án tăng thấp nhất trong các kịch bản đưa ra và phù hợp với mặt bằng thị trường, bởi lần điều chỉnh tăng giá điện gần nhất từ 1/8/2013 đến nay, các thông số đầu vào theo báo cáo của EVN đã thay đổi 12,8% và đã được công khai.
Đồng tình với việc tăng giá xăng dầu vì giá xăng dầu đang hội nhập với giá thế giới do có tới 70% số lượng xăng dầu phải nhập khẩu nhưng chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long lại không đồng tình với mức tăng giá điện lần này. Theo ông Long, giá điện chưa hoàn toàn theo giá thị trường do ngành điện vẫn là ngành độc quyền. Giá điện tăng bình quân 7,5% là biên độ lớn so với những lần điều chỉnh gần đây. Mức tăng cao khiến người tiêu dùng bức xúc. Không phải người dân chưa chia sẻ khó khăn với ngành điện, mà do EVN hoạt động chưa minh bạch, chưa hiệu quả. Những yếu kém này lại đổ lên người tiêu dùng nên họ chưa đồng thuận. Để có được sự đồng thuận của người tiêu dùng, EVN phải minh bạch, rõ ràng hơn trong chi phí và tính toán giá thành, giá điện.
“Muốn tính toán chính xác giá thành điện của EVN cần phải có một cuộc “đại phẫu thuật” về giá điện. Cần có những chuyên gia tư vấn độc lập về giá điện chứ không phải chỉ dựa trên tính toán của EVN. Người dân chưa thể đồng thuận về giá điện khi còn nghe những thông tin về ngành này làm ăn kém hiệu quả, năng suất thấp. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm định là Bộ Công Thương thường đứng về phía doanh nghiệp, ít khi đứng về phía người tiêu dùng. Vậy nên khi xem xét giá, cơ quan quản lý nhà nước nên công tâm, khách quan.” - ông Long nhấn mạnh.
Doanh nghiệp tìm giải pháp
Nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề không phải là tăng giá bao nhiêu, mà là cách thức EVN cũng như Bộ Công thương thuyết phục để tăng giá điện.Người tiêu dùng sẽ chấp nhận chi thêm tiền cho việc dùng điện nhưng EVN phải minh bạch được lý do vì sao tăng giá. |
Cái khó, cái khổ của người dân khi hai mặt hàng chủ lực của nền kinh tế tăng giá là điều thấy rõ. Sẽ khó tránh khỏi sự leo thang của giá cả bởi chi phí đầu vào tăng, mặc dù cơ quan chức năng đã và đang có những biện pháp ngăn chặn không cho điều chỉnh giá tăng theo giá điện, xăng dầu hoặc tăng giá bất hợp lý.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thừa nhận, việc tăng giá xăng và điện ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp sản xuất, bởi vốn dĩ họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn kinh tế, bây giờ lại phải đối mặt với chi phí đầu vào tăng mạnh.
Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp chưa kịp cơ cấu lại giá thành sản phẩm sau những đợt giảm giá xăng và hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước thì đã phải lên kế hoạch ứng phó với tăng giá điện, tăng giá xăng dầu nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, hạn chế thấp nhất tác động đến chi phí giá thành sản xuất. Như Công ty cổ phần Sơn Hà, hiện doanh nghiệp này đang phải tìm giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất. Buộc phải tính đến đầu tư công nghệ mới sử dụng năng lượng ít hơn, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu, năng lượng. Đồng thời, sắp xếp khung giờ sản xuất hợp lý hơn.
Hay như Công ty CP may Đáp Cầu cũng vậy. Theo ông Nguyễn Đức Thăng, Giám đốc điều hành: “So với năm ngoái giá xuất khẩu giảm từ 10-20%, số lượng đơn hàng lại ít hơn. Trong khi tăng giá điện, xăng dầu làm tăng 10-15% chi phí sản xuất. Khi điện, xăng tăng cũng kéo theo nhiều chi phí khác cũng tăng theo, các nhà cung cấp bao bì, phụ liệu, vật tư… mỗi thứ sẽ nhích lên. Trước tình hình này, phải tiết kiệm hết mức chi phí, cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp lại nhân sự; Đào tạo nhân lực nâng cao tay nghề nâng cao năng suất lao động. Phát triển thêm hàng FOB, ODM để sản phẩm có giá trị cao hơn so với hàng gia công trước đây”.
Đành rằng, việc tăng giá theo lộ trình (giá điện), phù hợp với tình hình giá thế giới (xăng dầu) thế nhưng vẫn còn lấn cấn trong tính minh bạch của giá thành, cộng với việc cùng lúc tăng cả hai mặt hàng thiết yếu của đời sống và sản xuất, kinh doanh , nhất là tăng giá điện 7,5% là mức tăng quá cao, khiến nhiều doanh nghiệp trở tay không kịp và người dân hoang mang là có cơ sở.
Thương Huế
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thanh tra đường bộ không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường
Hà Nội - Thiểm Tây (Trung Quốc): Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
Hà Nội ghi nhận thêm 41 ca mắc sốt xuất huyết
Nỗ lực đảm bảo nhu cầu nước sạch mùa hè
Nơi thắp sáng những giấc mơ hạnh phúc
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ ẩu đả tại công ty bất động sản ở phường La Khê
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động
Tin khác
“Bốc thuốc” ổn định thị trường vàng
Thị trường 21/05/2024 09:09
Phải kéo giảm giá vàng
Thị trường 21/05/2024 09:07
Bình Dương: Kinh tế trong tháng 4 năm 2024 tiếp tục tăng trưởng tốt
Thị trường 20/05/2024 18:34
Yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
Thị trường 20/05/2024 06:25
Các hãng hàng không tăng cường bay đêm và sáng sớm để “hạ nhiệt” giá vé
Thị trường 20/05/2024 06:22
Giá vàng bất ngờ tăng trở lại
Thị trường 20/05/2024 06:20
Vì sao đã đấu thầu nhưng giá vàng chưa "hạ nhiệt"?
Thị trường 19/05/2024 18:12
Bình ổn thị trường vàng bảo đảm kịp thời, hiệu quả hơn nữa
Thị trường 19/05/2024 13:05
Quản lý thị trường vàng: Căn cơ để giải quyết vẫn là thể chế, chính sách
Kinh tế 19/05/2024 11:58
Phụ nữ Thủ đô với công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo
Doanh nhân 19/05/2024 10:35