Đam mê “phượt” sao cho lành mạnh
Du lịch kết hợp Phượt và Nghỉ dưỡng Tết Dương Lịch | |
Trường Sơn - Cung đường phải phượt một lần trong đời | |
Thiếu kinh nghiệm vẫn phượt: đùa với tử thần |
Những năm gần đây, “phượt” trở thành một trào lưu đươc nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. “Phượt” không phải là từ lóng của du lịch, nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của du lịch. Nó bắt đầu từ nhiều mục đích khác nhau: giải thoát bản thân, chụp ảnh, chơi bời... Nói chung là khi ta chán mọi thứ hiện tại, chán sự tiện nghi chăn ấm đệm êm của đô thị thì ta chuyển sang đi “phượt”. “Phượt” là những chuyến hành xác đến những nơi thâm cùng quỷ cốc, không định hướng, không có sự xác định thời gian và mục đích lớn nhất là giải thoát tinh thần bằng những chuyến đi xa. “phượt” có thể bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe máy, ô tô, tàu…
Hiện nay, có nhiều tổ chức “phượt” được thành lập bởi các bạn trẻ , trong đó bao gồm cả những người mới lần đầu “phượt” cho đến các “phượt gia”. Tuy không có quy định chung về sức khỏe , tuổi tác hay điều kiện kinh tế nào đặt ra cho các dân “phượt” nhưng tự bản thân mỗi người tham gia các chuyến “phượt” đều ý thức được. Cùng với niềm đam mê và sự nhiệt huyết, các bạn đều có thể sẵn sàng xách balo lên và đi. Đối với mỗi bạn trẻ, “phượt” mang một ý nghĩa khác nhau.
Có nhiều người ví đi “phượt” cũng giống như đi bụi vậy, không cầu kì về trang phục, không kén chọn phương tiện, chỉ có bộ đồ “phượt” cũ mèm, chiếc xe máy cà tàng, một ba lô với vài thứ cần thiết và máy ảnh, chỉ vậy thôi cũng có thể làm chuyến “phượt” để đời. Đi “phượt” giống đi bụi, bụi từ phương tiện đến cả ăn uống, ngủ nghỉ. Đối với người đi “phượt”, không bao giờ có khái niệm sơn hào hải vị hay chăn ấm nệm êm, những giấc ngủ của dân “phượt” rất đơn giản, đôi khi là cắm trại, đôi khi là phơi sương giữa trời bên đống lửa cháy bập bùng.
ảnh minh họa |
Bên cạnh đó cũng nhiều người cho rằng “phượt” có nghĩa là hành xác. Nếu nói hành xác thì không thể không nhắc đến “phượt”. Bởi vì đi “phượt” có phải đi du lịch hay nghỉ dưỡng đâu, để chạm được những cảnh đẹp nơi rừng sâu núi thẳm thì phải chịu khổ, chịu gian nan, băng rừng vượt thác là chuyện thường. Nhưng sau những chuyến đi, chẳng ai than một câu, vì hành xác nhưng hành xác cho niềm đam mê và tận hưởng cái đẹp.
Nếu chỉ đam mê chạy theo những chuyến đi dài ngày mà quên mất công việc học tập thì các bạn sinh viên sẽ nhận lại những hậu quả khó nói trước. Bởi vì, trước hết, “phượt” đòi hỏi một lượng thời gian khá lớn mà không phải bạn sinh viên nào còn đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng cũng có thể có vì vậy cho nên muốn theo đuổi những chuyến đi “phượt” dù dài ngày hay ngắn ngày, các bạn cũng phải sắp xếp thời gian để không trùng với thời gian học trên lớp. Trong trường hợp chuyến “phượt” trùng với thời gian học thì các bạn sẽ phải trốn tiết, bỏ học để theo đuổi đam mê.
Việc dành thời gian quá nhiều cho việc “phượt” sẽ khiến các bạn sinh viên mải mê với những điều mới lạ và không có tâm trạng cho việc học. Khi đang vi vu ở những miền đất xa xôi, khái niệm học tập dường như không được nhắc đến đối với các bạn. Hơn nữa, sau khi quay trở lại với giảng đường, việc học trở nên nhàm chán so với những gì các bạn vừa trải qua sau chuyến “phượt”. Điều đó, khiến các bạn sinh viên không còn cảm thấy hứng thú với việc học nữa mà chỉ tập trung suy nghĩ cho các chuyến đi.
Bên cạnh đó, việc các bạn theo đuổi những chuyến đi xa cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến sức khỏe. Sau chuyến “phượt” dài, các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không còn đủ sức để học. Thay vào việc lên lớp nghe giảng thì sẽ là ở nhà ngủ nướng , hoặc lên lớp ngủ gật. Còn chưa kể đến việc hành xác trong mỗi chuyến đi “phượt” sẽ khiến sức khỏe suy giảm, gây ra các bệnh sẽ khiến các bạn không lên lớp theo đuổi việc học được.
Tuổi trẻ không thể thiếu những chuyến phưu lưu mạo hiểm thế nhưng làm sao để cân bằng được giữa việc học tập và việc “phượt” thì không phải bạn sinh viên nào cũng làm tốt được. Để việc “phượt” không ảnh hưởng đến công việc học tập , các bạn sinh viên nên biết cân đối và sắp xếp thời gian một cách hợp lý, không nên quá mải mê “phượt” mà làm xao nhãng việc học hành. Bên cạnh đó, các bạn cần biết “phượt” một cách lành mạnh, hợp lý và có mức độ để không ảnh hưởng đến việc học nói riêng và nhiều công việc khác trong cuộc sống nói chung.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online
Tin khác
Tài tử Will Smith tái xuất
Điện ảnh 28/03/2024 19:34
Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"
Điện ảnh 28/03/2024 19:33
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam
Thể thao 28/03/2024 15:02
Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024
Âm nhạc 28/03/2024 12:02
"Dữ phượng hành": Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân
Điện ảnh 27/03/2024 20:09
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng
Thể thao 27/03/2024 12:03
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia
Thể thao 27/03/2024 10:44
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024
Thể thao 27/03/2024 09:29
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier
Thể thao 27/03/2024 05:14
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước
Thể thao 26/03/2024 22:09