Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế

(LĐTĐ) Thành công của U23 Việt Nam tại vòng Chung kết U23 châu Á 2018, cùng thành tích lọt vào bán kết Asiad 18 đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Từ thành công này cùng với chất lượng cầu thủ hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào bóng đá nước nhà trong tương lai.
bong da viet nam khang dinh vi the Bóng đá Việt Nam đã giành được chiếc cúp của “niềm tin chiến thắng”

Thứ hạng cao tại giải ASIAD thực sự là một thành tích 'vô tiền khoáng hậu' trong lịch sử bóng đá Việt Nam, điều đó thể hiện ở những tác động tích cực mà nó mang đến cho các cầu thủ, ban lãnh đạo và đặc biệt là những người hâm mộ. Bởi đã rất rất lâu rồi cảnh tượng 'bão đêm' mới xảy ra nhộn nhịp như vậy. Đại bộ phận các cổ động viên thực sự rất tin tưởng vào khả năng của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng đâu đó vẫn còn những sự nghi ngại.

Ở chừng mực nào đó, 2 giải đấu mà HLV Park Hang Seo thành công mới chỉ là sân chơi trẻ, dành cho lứa U23 và U23+3 chứ chưa phải đội tuyển quốc gia. Có thể thế hệ cầu thủ mới đã làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành Á quân giải U23 châu Á 2018, đứng ở vị trí thứ tư tại Asiad 18 đem đến cho người hâm mộ nước nhà cái nhìn lạc quan và tin tưởng hơn.

Nhưng để khẳng định được vị thế thực sự của một nền bóng đá so với bạn bè ở châu lục hay chí ít là trong khu vực Đông Nam Á thì thầy Park và các học trò cần có những màn trình diễn tốt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, gần nhất đó sẽ là AFF Cup 2018 diễn ra cuối năm nay.

AFF Cup 2018 là giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cũng là giải đấu quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Sân chơi AFF tuy không có trình độ cao hơn nhưng lại tiềm tàng khó khăn gấp bội phần. Thực tế, dưới triều đại của thầy Park, chúng ta chưa thực sự có cuộc đụng độ lớn (chính thức) nào với những đại diện ở Đông Nam Á. Điều này cũng có thể khẳng định rằng chúng ta vẫn chưa biết khả năng thật sự của các cầu thủ trên tuyển liệu có đủ để đấu lại Thái Lan, Indonesia, Malaysia...

Nên nhớ Olympic Việt Nam hay U23 Việt Nam đang bao gồm rất nhiều người có suất vững chắc trên tuyển quốc gia. Trong khi đó các đối thủ chính của chúng ta ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia… lại sử dụng rất ít các cầu thủ trẻ và nếu có cũng chỉ đa phần là nhân tố dự bị chứ không phải các trụ cột trên tuyển quốc gia nước này.

Chính vì vậy dù bóng đá Việt Nam thường đạt được những thành tích tốt với các lứa trẻ tại đấu trường châu lục nhưng trước giờ chúng ta vẫn chưa có nhiều thành tích đáng nể tại khu vực. Vì thế giải đấu cuối năm sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để ông Park xua đi hoài nghi về năng lực.

Nếu có thể đăng quang sau 10 năm thì đó mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất của chiến lược gia này với bóng đá Việt Nam. Ở những kỳ AFF Cup gần đây, chúng ta đã phải nếm trải thất bại quá nhiều, và bây giờ mới là lúc chứng tỏ hết mình với những người láng giềng ở Đông Nam Á. Chưa biết đó có phải là 'ao làng' như cách mô tả của nhiều người hay không, nhưng chỉ cần vô địch thì Việt Nam sẽ được nhìn vào với con mắt hoàn toàn khác!

Thực tế việc vươn lên “đỉnh” tại Đông Nam Á không phải là việc không thể. Không chỉ có một lứa cầu thủ trẻ tài năng, bóng đá Việt Nam còn đang sở hữu một vị HLV giỏi, được gọi cái tên là “phù thủy” Park Hang Seo. Dưới sự điều binh, khiến tướng của vị chiến lược gia này, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu lột xác hoàn toàn và giành được thành công ở sân chơi châu lục. Đó là điều mà các HLV nội cũng với những cầu thủ như vậy những đã không thể làm được.

Quan trọng hơn, thông qua Asiad 18, các cầu thủ Olympic Việt Nam được tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, có thêm bản lĩnh cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sắp tới. Bên cạnh đó, ông Park Hang Seo cũng đã nhìn ra được những điểm yếu, những điều còn thiếu của đội tuyển Việt Nam để từ đó có phương án bổ sung thích hợp.

Chắc chắn, sẽ có rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 18 sẽ có mặt ở AFF Cup 2018. Khi những vị trí còn yếu của Olympic Việt Nam được bổ sung bằng những cầu thủ tốt nhất, đang có phong độ cao, sẽ tạo nên bộ khung tốt, thi đấu chắc chắn, ổn định và sẵn sàng cho việc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 15/4, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động