Bán hàng không vì lợi nhuận

Thành thông lệ trong những năm gần đây, vào dịp giáp tết, CNLĐ tại các KCN-KCX Hà Nội lại mong chờ Hội chợ hàng Việt do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Với đồng lương eo hẹp CNLĐ vẫn có thể mua sắm nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có chất lượng cao song giá lại rẻ.

Tất cả vì
công nhân lao động
Năm nay Hội chợ hàng Việt do LĐLĐ TP cùng các CĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành tổ chức trong 4 ngày ( từ ngày 12-15/12) tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh … Ngay sau khi nhận được kế hoạch đưa hàng Việt đến tận tay CNLĐ trong dịp tết của LĐLĐTP, CĐ Tổng Cty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã phối hợp với chuyên môn triển khai đến các đơn vị, DN trực thuộc. Đã có 20 gian hàng thuộc Tổng Cty tham gia hội chợ với đủ mặt hàng thiết yếu như thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm…Theo ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch CĐ Tổng Cty, cuộc sống của CNLĐ còn nhiều khó khăn, lương thấp nên các đơn vị thuộc Tổng Cty đều xác định bán hàng phi lợi nhuận và có chính sách giảm giá sâu để nhiều CNLĐ có thể mua được hàng. Hàng tốt giá lại rẻ nên sau 4 ngày hội chợ các gian hàng đều bán được một lượng hàng lớn, người mua rất phấn khởi”, ông Lâm cho biết.
Chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, chủ doanh nghiệp may Hải Trường (LĐLĐ huyện Phú Xuyên)  cho biết: Đây là năm thứ 2 Hải Trường tham dự hội chợ hàng Việt do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức. Khi tham gia, doanh nghiệp không chỉ quảng bá được thương hiệu, sản phẩm, mà còn được hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa, cũng như không mất tiền thuê gian hàng. Chính vì được hỗ trợ và “làm thương hiệu”, không qua khâu trung gian nên sản phẩm doanh nghiệp bán cho CNLĐ rẻ hơn nhiều so với thị trường. Chẳng hạn bộ vest giá 1,2 triệu, nhưng công ty bán trong hội chợ chỉ 850 nghìn đồng. Một đôi giày bán ngoài thị trường 600 nghìn đồng, nhưng ở hội chợ  giá chỉ còn 400 nghìn đồng…
Bên cạnh mặt hàng thời trang thì bánh mứt kẹo cũng là sản phẩm được đông đảo CNLĐ lựa chọn. Các sản phẩm này đều được các Cty trong nước bán đúng giá niêm yết. Hơn 500 mặt hàng các loại, từ hàng điện tử, điện lạnh tới các vật dụng thiết yếu như bột giặt, dầu ăn... được Cty Siêu thị Hà Nội tập kết sẵn sàng cung ứng đủ cho nhu cầu của khoảng 60.000 CNLĐ đang sống và làm việc ở khu vực Bắc Thăng Long , đặc biệt mặt hàng nào cũng được giảm giá ít nhất từ 5-7%. Các DN tham gia hội chợ đều cho biết họ sẵn sàng bán hàng với giá thấp hơn giá bán buôn để góp phần cùng tổ chức công đoàn chăm lo cho CNLĐ.

Thỏa sức mua sắm

Lỉnh kỉnh với nước mắm, áo quần, bánh kẹo, Nguyễn Thị Hà (CN Khu CN Bắc Thăng Long) hồ hởi, sau khi đi khảo sát thấy giá các mặt hàng đều rẻ hơn so với các đại lý bên ngoài nên đã mạnh tay mua sắm vì cơ hội này không có nhiều. “Em đã mua được quần áo mùa động cho bố mẹ diện tết. Ngoài ra em còn mua nước mắm, bánh kẹo làm quà cho gia đình. Xung quanh chỗ em thuê trọ cũng có các cửa hàng bán tạp phẩm tuy nhiên giá cả không thể rẻ như ở hội chợ. Mua hàng trong hội chợ em yên tâm vì đều là hàng do  DN trong nước sản xuất, nên không lo hàng giả, hàng nhái”, Hà phấn khởi.

Cũng khệ nệ với túi to túi nhỏ, Phạm Thị Thuần, Cty Canon Việt Nam khoe bộ đồ mùa đông cô mua cho cậu con trai 4 tuổi. “Hai vợ chồng cùng làm công nhân, nên em gửi con ở quê nhờ ông bà nội trông giúp. Sắp được về nghỉ tết và được gặp con em rất vui nên  tranh thủ mua quần áo, đồ chơi cho con, bánh kẹo cho gia đình, chắc cả nhà đều vui lắm”.

Nguyễn Thị Hoa làm việc tại Cty TNHH Panasonic ôm cả cậu con trai hơn 1 tuổi đi hội chợ. Cười tươi khi mua được cho mỗi người trong gia đình một món đồ như, quần áo, khăn ấm, giầy da, Hoa phấn khởi: “Hội chợ có nhiều loại hàng tiêu dùng phù hợp với túi tiền của CNLĐ, đây là cơ hội mua sắm nên em phải tranh thủ mua cho mọi người trong gia đình. Bây giờ hàng giả, hàng nhái nhiều nên mua đúng hàng công ty yên tâm hơn”.

Đưa hàng chất lượng cao tới CNLĐ

 Tham gia Hội chợ hàng Việt năm 2014 có 40 doanh nghiệp với 70 gian hàng, bao gồm các mặt hàng ăn uống, may mặc, điện tử, công nghệ thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng phục vụ đời sống
dân sinh…

Thường xuyên túc trực ở hội chợ, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến, Trưởng ban tổ chức hội chợ hàng Việt năm 2014 khẳng định, hội chợ là hoạt động có ý nghĩa nhằm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng qua đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, hội chợ không chỉ giúp người dân quanh vùng, CNLĐ trong KCN Bắc Thăng Long tiếp cận được những mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ, các DN cũng quảng bá được sản phẩm của mình cho nhiều người biết. Không những thế, thông qua hội chợ, LĐLĐ TP Hà Nội cùng với Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN và Ban chỉ đạo ATGT TP Hà Nội còn lồng ghép, tuyên truyền Luật Giao thông, phòng chống HIV/AIDS…  

Còn theo ông Ngô Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP, hội chợ đã thỏa mãn nhu cầu mua sắm của CNLĐ ở thời điểm cận kề tết. Đặc biệt CNLĐ được mua hàng với giá tốt nhất bởi chỉ có những DN cam kết đưa hàng Việt chất lượng cao, giá rẻ mới được tham gia hội chợ. Nghĩa là họ phải xác định tham gia hội chợ là để phục vụ CNLĐ, vì thương hiệu hàng hóa và thương hiệu của DN, chứ không phải thu lợi nhiều hay ít. 

X. Sinh-N.Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động