6 tháng đầu năm, lượng du khách giảm 11,3% so cùng kỳ

Ngày 03/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm. 
Văn hóa ứng xử của người làm du lịch đã ở mức “báo động đỏ”
Hàn Quốc miễn VISA cho khách du lịch Việt Nam
Lo ngại khi quyền quyết định nằm trong tay cá nhân
Sắp khai trương Quần thể du lịch FLC Sầm Sơn

Theo báo cáo của Ngành Du lịch, do những ảnh hưởng bất lợi từ sự suy giảm một số thị trường nói tiếng Hoa từ cuối năm 2014 chưa thể phục hồi, biến động kinh tế chính trị tại một số khu vực, môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện khiến tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 6 năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 500 nghìn lượt, giảm 8,2% so với tháng 5.2015 và là tháng thứ 13 giảm liên tiếp.

Ông Nguyễn Qúy Phương – Vụ trưởng Vụ Lữ hành- Tổng cục Du lịch VN phát biểu: Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 18 và ngay ngày hôm qua là chỉ thị số 14 để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hạn chế những khó khăn trong hoạt động Du lịch. Trong đó, nêu rõ cái vai trò của các Bộ ngành, trong đó có vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong việc đảm bảo các chất lượng dịch vụ và làm sao để cải thiện môi trường Du lịch để du khách cảm thấy an tâm, an toàn khi đến VN.

Cùng với việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch, nghị quyết về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia và Bê-la-rút đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7. Đây được xem là cơ hội “vàng” cho ngành du lịch khi mà việc từng bước miễn thị thực cho một số thị trường trọng điểm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường du lịch tăng trưởng trở lại, mở rộng cánh cửa đón du khách quốc tế.

6 tháng đầu năm, lượng du khách giảm 11,3% so cùng kỳ
6 tháng đầu năm, lượng du khách giảm 11,3% so cùng kỳ

Ông Hồ Chí Đức – Phó GĐ Sở VH-TT & QL Quảng Ninh: Tôi cho đây là một cái rất là tốt cho việc thu hút lượng khách đến VN. Bởi vì trong những năm vừa qua, nút thắt của chúng ta là thủ tục XNC là trở ngại rất là lớn trong việc thu hút khách quốc tế đến VN. Thế nên chắc chắn thời gian tới, lượng khách ko những ko sụt giảm mà còn có thể tăng trong thời gian tới.

Liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong 6 tháng cuối năm nay sẽ hoàn thành việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, NSƯT, NSND. Trước những ý kiến của dư luận xung quanh tiêu chí xét tặng danh hiệu, Cục nghệ thuật biểu diễn đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí như việc cân đối tỷ lệ huy chương tại các hội thi, hội diễn.

Ông Đào Đăng Hoàn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nếu chỉ đi thi 1 ngành nào đó để lấy huy chương, để xét NSUT, NSND thì chất lượng nó sẽ ko cao. Chính vì thế chúng tôi buộc lòng phải tính tỷ lệ. VD như là 2 huy chương Bạc cộng lại là thành 1 Huy chương Vàng. Tỷ lệ 1/3 hoặc 50% của các ngành khác thì chúng tôi đưa vào. Trước mắt chưa có giải pháp nào khác thì đó là giải pháp tốt nhất lúc này.

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những điều kiện thuận lợi căn bản, bối cảnh trong nước và quốc tế đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngành Văn hóa trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Đặc biệt, năm nay là năm có nhiều ngày lễ lớn, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Bởi vậy, việc hoàn thiện các mục tiêu đã đề ra của Ngành VH-TT và DL trong 6 tháng tiếp theo, tiếp tục tạo tiền đề để hoàn thiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2015./.

Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/07/2015), sẽ diễn ra vào ngày 08/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Thông tin này được đưa ra vào cuộc họp chiều 03/7, tại Hà Nội.

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày truyền thống của ngành; tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam thanh bình, thân thiện, an toàn, mến khách và thúc đẩy khách du lịch nội địa. Theo Ban tổ chức, lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam năm nay, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động như: lễ kỷ niệm tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Ngày truyền thống; tổ chức các hoạt động truyền thông về hoạt động và vai trò, vị trí của ngành. Sau lễ kỷ niệm sẽ có chương trình diễu hành xe đạp cho học sinh, sinh viên chào mừng Ngày thành lập ngành Du lịch qua các tuyến phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên - Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và kết thúc tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội./.

antv.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
Xem thêm
Phiên bản di động