Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian qua, lãnh đạo Đảng uỷ, Chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các phường trên địa bàn quận Đống Đa luôn chú trọng quan tâm, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành, giúp đoàn viên, người lao động vượt khó Hà Nội bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho 414.000 người từ ngày 29/4

Sáng 19/8, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Trung Tự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng với sự đồng hành của đơn vị Hoa quả Ưu Đàm tổ chức "Gian hàng 0 đồng". Qua đó, đã hỗ trợ 100 suất quà tới 100 hộ dân tại khu cách ly và hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 1kg chả cốm, 1 hộp khẩu trang, 1kg miến Hàn Quốc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Những suất quà đã được trao cho người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trung Tự.

Theo ông Hà Phú Bình - Chủ tịch UBND phường Trung Tự: "Những túi quà nhỏ bé nhưng thể hiện tình cảm tương thân, tương ái, đảm bảo nhân dân tại khu cách ly yên tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, trong đợt này, chúng tôi cũng chuyển tới 5 sinh viên và 9 lao động đang “mắc kẹt” tại địa phương những phần quà thiết thực, ý nghĩa".

Ngoài những suất quà nêu trên, đơn vị Hoa quả Ưu Đàm cũng đã gửi tặng nhân dân phường Trung Tự 3.000 bó rau muống, là quà của bà con nông dân tỉnh Bắc Giang. Với tinh thần sẻ chia, phường Trung Tự đã chuyển 1.500 bó rau tới hỗ trợ người dân phường Văn Miếu, địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn…

Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Lãnh đạo phường Trung Tự tiếp nhận 3.000 bó rau muống, quà từ bà con nông dân tỉnh Bắc Giang.

Tại phường Thịnh Quang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp nhận từ các nhà hảo tâm trên địa bàn quận 3,4 tấn gạo; 1 tấn rau xanh; 34 thùng mỳ; 700 trứng gà; 54 lít dầu ăn; 2kg thịt; 60 chai nước mắm… và 26 triệu đồng tiền mặt.

Với số lượng tiền, hàng hoá như trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã báo cáo Đảng ủy phường, phối hợp cùng chính quyền, trao tặng 300 suất quà (gồm thực phẩm và tiền mặt) tới các hộ gia đình cận nghèo, các hộ gia đình khó khăn, các hộ gia đình bị cách ly y tế, các em nhỏ cơ nhỡ trên địa bàn phường kịp thời, đầy đủ.

Ngày 18/8, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phường Phương Mai cũng cùng chung tay chia sẻ yêu thương với cho bà con nhân dân phường Văn Chương thông qua Sở Chỉ huy của quận Đống Đa đặt tại Trường Tiểu học Văn Chương với phần quà gồm: 500 kg gạo, 25 thùng mì tôm, 50 hộp khẩu trang. UBND phường Phương Mai mong bà con nhân dân đoàn kết, tin tưởng cùng chính quyền và các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng cách ly y tế.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
UBND phường Phương Mai chung tay chia sẻ yêu thương với bà con nhân dân phường Văn Chương.

Còn tại phường Láng Thượng, trong những ngày qua, đã có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn phường tiếp tục triển khai các hoạt động đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác phòng, chống dịch. Mới đây, gia đình anh Phan Thanh Tùng, ở tại địa chỉ số 9 ngõ 850 Đường Láng, phường Láng Thượng, đã ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Láng Thượng các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 26 triệu đồng…

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các địa phương đã và đang kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với những gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng với những hoạt động chia sẻ ý nghĩa này, Thủ đô sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các vùng cách ly y tế trên địa bàn 4 phường Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Văn Miếu, cho biết: Thời gian qua, quận đã huy động mọi nguồn lực để cung ứng thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong khu vực cách ly. Lãnh đạo quận cũng đã bổ sung kinh phí để đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau".

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động