‘Bẫy’ tai nạn trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

12:59 | 02/06/2019
(LĐTĐ) Gần đây, khu vực đầu đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Km3 + 878, hướng Hòa Lạc - Hà Nội trở thành nơi tụ tập, bán hàng rong của nhiều người dân. Tại khu vực này, cứ cách 7 tới 10m lại có một gánh hàng rong, gây nên cảnh nhếch nhác, lộn xộn cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người tham gia giao thông trên tuyến đường thuộc diện hiện đại nhất Thủ đô.  
bay tai nan tren cao toc dai lo thang long Hà Nội tăng cường quản lý đường cao tốc
bay tai nan tren cao toc dai lo thang long Ẩn họa xe máy ‘lạc’ vào cao tốc Đại lộ Thăng Long
bay tai nan tren cao toc dai lo thang long Nhiều điểm rào sắt dọc Đại lộ Thăng Long bị hư hại
bay tai nan tren cao toc dai lo thang long Cần sớm chấn chỉnh ‘chợ nông sản’ dọc Đại lộ nghìn tỷ
bay tai nan tren cao toc dai lo thang long Tràn lan vi phạm hành lang giao thông trên đường Đại lộ Thăng Long

Theo quan sát thực tế, việc buôn bán hàng rong diễn ra công khai hàng ngày, rất nguy hiểm cho người đi đường. Đáng nói, Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc, nghiêm cấm bán hàng với hệ thống biển cấm được cắm dày đặc song những “cửa hàng bánh mì lưu động” vẫn thản nhiên chèo kéo khách ngay sát lề đường.

bay tai nan tren cao toc dai lo thang long
Cứ cách 7 - 10m lại có một điểm bán hàng rong trên cao tốc Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Đinh Luyện

Không ít người ví việc kinh doanh, buôn bán trên đường cao tốc tựa như ‘bẫy’ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Bởi, quan sát có thể chứng kiến cảnh tượng không ít xe tải, xe khách… sẵn sàng tạt đầu tấp vào lề để mua hàng, bất chấp nguy hiểm, lưu lượng các phương tiện giao thông lớn và đi với tốc độ cao. Hành động này khiến dòng phương tiện lưu thông với tốc độ cao trở nên xáo trộn, dễ xảy ra va chạm.

Cần phải khẳng định, Đại lộ Thăng Long là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Tây - Tây Nam với trung tâm Hà Nội. Việc để tuyến đường thuộc diện hiện đại nhất Thủ đô này nhếch nhác, lộn xộn và tiềm ẩn nguy hiểm, trách nghiệm trước hết thuộc về các đơn vị quản lý hệ thống đường cao tốc trên địa bàn Hà Nội.

bay tai nan tren cao toc dai lo thang long
Nhiều phương tiện dừng, đỗ mua hàng rong trên trục đường cao tốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Đinh Luyện

Trên đường cao tốc, các xe chạy qua đây đi với tốc độ rất cao, vì vậy việc để hoạt động buôn bán hàng rong nơi đây tồn tại nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh tình trạng trên.

Trước đó, tại Văn bản số 4183 do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký nêu rõ, để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng các tuyến đường bộ cao tốc do thành phố đang khai thác, đồng thời tăng cường quản lý và xử lý những hành vi xâm phạm, lấn chiếm hành lang các tuyến đường đã quy hoạch thành đường cao tốc, Sở GTVT yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý tổ chức rà soát, kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc. Theo tìm hiểu, các tuyến cao tốc hiện Sở GTVT Hà Nội đang quản lý, khai thác trên địa bàn TP Hà Nội gồm: Đại lộ Thăng Long (Láng - Hòa Lạc) chiều dài 30km; vành đai 3 chiều dài 28km; Nội Bài - Nhật Tân (đoạn khai thác cao tốc) chiều dài 15km…

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này