Công dân Thủ đô ưu tú 30 năm tâm huyết với nghề

16:13 | 12/12/2018
(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thị Hiền là “Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012, chị đã gắn bó với Xí nghiệp Thoát nước số 1 Hà Nội hơn 30 năm. 30 năm qua chị cần cù, chịu khó, yêu ngành, yêu nghề cùng với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Công ty áp dụng triển khai trên toàn đơn vị phần nào thể hiện được lòng yêu nghề, sự gắn bó với cái nghề đầy nhọc nhằn của chị.
nguoi cong dan thu do uu tu 30 nam tam huyet voi nghe Phát huy vai trò công đoàn trong phòng cháy chữa cháy
nguoi cong dan thu do uu tu 30 nam tam huyet voi nghe Ghi nhận từ những thành công
nguoi cong dan thu do uu tu 30 nam tam huyet voi nghe Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp

Chị Nguyễn Thị Hiền tốt nghiệp THPT năm 1987, không như những bạn cùng trạng lứa khác, nhận thấy gia đình mình kinh tế khó khăn lại đông anh em, chị đã từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học, chọn việc đi làm để phụ giúp bố mẹ. Đầu tiên, chị theo nghề bố học cơ khí, được một thời gian khi Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội tuyển công nhân thì chị lựa chọn vào đây.

Những ngày đầu, Xí nghiệp còn nhỏ, công nhân ít, phương tiện lao động thô sơ, mặc dù vẫn phải thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn nước thải, rác thải, phế thải độc hại nhưng theo chị Hiền công việc ngày đó vẫn đỡ vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên, do tính chất công việc, nhiều người cũng đã không bám trụ được lâu, bản thân chị Hiền cũng nhiều lần suy nghĩ sẽ lựa chọn công việc mới tốt hơn, thu nhập cũng cao hơn.

nguoi cong dan thu do uu tu 30 nam tam huyet voi nghe
Chị Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại buổi tuyên truyền trực tuyến với Báo Lao động Thủ đô.

Tự đấu tranh nhiều lần nhưng lòng yêu nghề và cũng vì suy nghĩ nghề nào cũng cao quý, nghề nào cũng đóng góp cho xã hội mà chị vẫn quyết tâm gắn bó với Xí nghiệp thoát nước đến nay.

Giờ đây cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, việc tiêu thoát nước ngày càng cấp bách hơn, nhất là mỗi khi có mưa lớn. Công việc của những người công nhân như chị Hiền cũng nhiều hơn, áp lực. Do đặc thù công việc phải di chuyển liên tục, chỗ nào có mương, cống bị ứ đọng rác thải, phế thải thì chỗ đó có đội mương của công nhân thoát nước, trong đó có chị.

Công việc vất vả, đôi lúc có căng thẳng vì phải làm việc dồn dập, nhưng chị chưa khi nào nản lòng. Một ngày làm việc của công nhân thoát nước luôn sớm hơn mọi người. Ngày nào cũng vậy, cứ 6h30 sáng, công nhân đã phải đến các họng thu nước để kiểm tra, làm vệ sinh.

Đó là chưa kể có những hôm vừa mới ngồi vào bàn ăn nhưng hễ thấy mưa lớn là cũng phải bỏ bát đứng dậy, nếu là đàn ông thì còn đỡ nhưng những người phụ nữ như chị Hiền nếu không có sự động viên rất lớn từ phía gia đình thì sẽ rất khó để gắn bó lâu dài với nghề. Có thể nói, chính sự hy sinh thầm lặng đó đã giúp cho Thành phố không bị úng ngập, giúp cho vệ sinh môi trường ngày càng sạch hơn, đẹp hơn.

Là một công nhân luôn gương mẫu trong lao động, sẵn sàng đảm nhiệm những công việc nặng nhọc, khó khăn nhất. Trong công việc, chị Hiền có nhiều sáng kiến. Nếu như trước đây, công nhân sử dụng toàn bộ xô bằng tôn đen để múc bùn. Loại xô này vừa nặng, vừa nhanh hỏng. Do đó, chị đề xuất mua xô tôn hoa.

Việc đổ bùn nhờ thế mà nhanh chóng hơn vì xô rất trơn, không phải gõ mạnh vào cạnh thùng. Trong quá trình đổ xe bùn, chị thấy cùng độ cao nhưng độ dốc cầu ngắn thì nặng hơn là cầu xoải. Chính suy nghĩ đó, chị Hiền đã đặt cho tổ làm cầu dài hơn để đẩy bùn nhẹ nhàng, dễ dàng. Đây là hai sáng kiến nhỏ nhưng hiệu quả cao và đã được Ban giám đốc triển khai trên diện rộng.

nguoi cong dan thu do uu tu 30 nam tam huyet voi nghe

Chị Nguyễn Thị Hiền và người con trai Việt Tùng (trái).

Ở nhà, chị còn là người mẹ đảm đang, lấy chồng nhưng hạnh phúc không trọn vẹn, chị đã vượt qua mọi khó khăn, nuôi dạy hai con khôn lớn nên người. Đi sớm về tối, chị chẳng hề kêu ca, làm hết công việc ở cơ quan, chị lại tranh thủ làm thêm bằng việc dọn dẹp văn phòng cho người nước ngoài để có thêm thu nhập. Dù vậy, chị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Không chỉ là người cán bộ gương mẫu, người công nhân lành nghề, ở khu phố chị Hiền cũng được bà con tín nhiệm bầu vào tổ trưởng liên gia của tổ dân cư. Trong suốt nhiều năm cộng tác với tinh thần, trách nhiệm, sự nhiệt tình trong công việc đã tạo cho chị một sức bền bỉ, kiên trì trong công tác vận động nhân dân hay các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của tổ dân phố.

Tới thăm gia đình chị, chúng ta sẽ thấy thật sự đáng tự hào, bởi sau ngần ấy năm công tác ở tổ dân phố, khu dân cư, thành quả mà chị đạt được là những bằng khen, giấy khen của các cấp trong đó đa phần là Giấy khen, bằng khen về gương Người Tốt Việc Tốt, trong đó nổi bật nhất là bằng khen “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2012”.

nguoi cong dan thu do uu tu 30 nam tam huyet voi nghe
Chị Hiền luôn tận tâm, tận tụy với công việc của mình dù nhiều người coi đó là công việc không dành cho phụ nữ.

Đây cũng là một minh chứng khẳng định chị là con người tận tâm, tận tụy tạo được niềm tin trong nhân dân và các cấp chính quyền trong công việc. Dù đạt được nhiều thành tích như vậy, nhưng chị Hiền cũng rất khiêm tốn mỗi khi nhắc đến mình, chị Hiền tâm sự, tất cả những khó khăn ấy có thể khắc phục được, chỉ mong sao mỗi người dân thủ đô hãy bảo vệ hệ thống thoát nước chung, giữ gìn môi trường, tạo mỹ quan cho thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1 Hà Nội, Chị Hiền là một điển hình, một công nhân cần cù, chịu khó, yêu ngành, yêu nghề, gương, là người cầu thị ham học hỏi, tìm tòi nhằm nâng cao năng suất lao động, chị đã có 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công ty áp dụng triển khai toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, chị còn là người tham gia rất tích cực các hoạt động phong trào do công ty tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao như: cán bộ công đoàn giỏi cấp Thành phố nhiều năm liền; danh hiệu Công nhân giỏi cấp Thành phố và ngành Công chính, ngành Xây dựng Hà Nội; danh hiệu điển hình tiền tiến ngành xây dựng toàn quốc.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này