Huyện Thanh Oai: Cần quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp

17:13 | 14/11/2018
(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với huyện Thanh Oai sáng 14/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Thanh Oai còn tiềm năng lớn về diện tích đất nông nghiệp, nhưng nếu không đi đúng hướng rất dễ dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp. Do vậy, huyện cần đề ra những biện tuyên truyền, vận động người dân, quản lý chặt chẽ đất đai nông nghiệp.
huyen thanh oai can quan ly chat che dat nong nghiep Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
huyen thanh oai can quan ly chat che dat nong nghiep Làng Chuông và những trăn trở bảo tồn nghề làm nón truyền thống
huyen thanh oai can quan ly chat che dat nong nghiep Huyện Thanh Oai: Quyết tâm giúp người dân thoát nghèo bền vững

Theo Chủ tịch UBND TP, thời gian qua tập thể lãnh đạo huyện Thanh Oai cũng như các xã đã đoàn kết, thống nhất, phối hợp tốt với các sở ngành TP đã bám sát vào nội dung chương trình của T.Ư và TP, đề ra những biện pháp công tác cụ thể, đạt được nhiều kết quả tích cực.

huyen thanh oai can quan ly chat che dat nong nghiep

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Dương Thọ)

Trong đó, có 8/16 chỉ tiêu hoàn thành, có chỉ tiêu vượt cao trên 200%. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của huyện đạt cao, năm nay huyện đặt mục tiêu phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn. Chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ cao hơn so với mặt bằng chung của TP. Công tác cải cách hành chính cũng được huyện Thanh Oai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Văn hóa giáo dục của huyện được quan tâm. Các công trình văn hóa, lễ hội trên địa bàn được duy trì, sắp xếp lại để triển khai theo tinh thần 2 Quy tắc ứng xử của TP. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các điểm nóng trên địa bàn huyện Thanh Oai đã giảm hẳn so với thời gian trước. Nhiệm vụ an ninh quốc phòng được đảm bảo, giữ vững…

Tuy nhiên, huyện cần rà soát lại các nội dung, công việc đã làm để xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, Thanh Oai còn tiềm năng lớn về diện tích đất nông nghiệp, nhưng nếu không đi đúng hướng rất dễ dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp.

Do vậy, huyện cần đề ra những biện tuyên truyền, vận động người dân, quản lý chặt chẽ đất đai nông nghiệp. Huyện cần sắp xếp lại các hợp tác xã nông nghiệp theo đề án của TP, theo hướng chuyên canh, đề ra các chính sách hỗ trợ người dân về giống lúa, giống cây, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, để tạo ra vùng chuyên canh. Hợp tác xã nào không còn khả năng đất, chuyển sang làm dịch vụ.

Huyện Thanh Oai là khu vực đô thị hóa nhanh nên luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường vì vậy, chủ tịch UBND TP lưu ý phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Trong khi đó những giải pháp để xử lý ô nhiễm môi trường như làm sạch nguồn nước, không khí… sẽ vô cùng tốn kém. Vì thế, lãnh đạo huyện cần nhận thức rõ về vấn đề này và đề ra những biện pháp cụ thể, tránh để tình trạng ô nhiễm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP giao Sở Công thương, Sở Kế hoạch đầu tư phối hợp với huyện khẩn trương lên danh mục, công bố công khai lựa chọn các nhà đầu tư cụm công nghiệp, triển khai cụm công nghiệp vào năm 2019. Kinh nghiệm từ các huyện trong TP cho thấy, các cụm công nghiệp luôn đạt hiệu quả, lại khuyến khích được các hộ kinh doanh cá thể vào cụm công nghiệp để biến họ nâng cấp dần, trở thành doanh nghiệp tư nhân.

huyen thanh oai can quan ly chat che dat nong nghiep
Quang cảnh buổi làm việc. (Dương Thọ)

Về một số đề xuất của huyện, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đồng ý về chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư vào trung tâm thương mại 3,4ha tại Thị trấn Kim Bài, tuy nhiên huyện cần nghiên cứu kỹ mô hình, cách thức quản lý và khảo sát nhu cầu của nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, Thanh Oai và một số huyện chuyển một phần cơ cấu dịch vụ sang trồng cây đô thị, cây hoa để cung cấp cho đô thị. Trước nhu cầu về hoa, cây đô thị cho TP rất lớn, Chủ tịch UBND TP gợi ý huyện nên làm công tác GPMB, tạo điều kiện cho mỗi gia đình phát triển một số loại hoa, cây để có chợ đầu mối về hoa, kích thích các nơi về đây mua bán cây, hoa.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa kết thúc năm 2018, lãnh đạo huyện tập trung nguồn lực, sự chỉ đạo hoàn thành, vượt 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Chuẩn bị tốt cho các nội dung cho Kỳ họp HĐND huyện cuối năm. Huyện phải xây dựng báo cáo chương trình kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 2019 của huyện cũng như đánh giá nửa nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của HĐND để đề ra giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại sát thực tiễn, đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần chuẩn bị các điều kiện, kế hoạch để chăm lo cho người có công, chăm lo cho người nghèo, đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân trong dịp Tết; Công an huyện phối hợp với công an TP lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn…

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này