Huyện Phúc Thọ:

Nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả

16:19 | 13/08/2018
Được sự tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân, hội viên nông dân huyện Phúc Thọ đã xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, ngành nghề và trình độ phát triển ở từng vùng  để giải quyết những khâu, việc mà từng hộ không làm được hoặc làm không có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.
nhan rong cac mo hinh kinh te tap the hieu qua Mô hình “đổi đất lấy hạ tầng”: Nên thành lập hội đồng định giá độc lập
nhan rong cac mo hinh kinh te tap the hieu qua Huyện Ba Vì 50 năm ghi dấu nhiều thành tựu
nhan rong cac mo hinh kinh te tap the hieu qua ​Đánh thứ tiềm năng của các vùng đất khó

Theo đó, để triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá XI; Nghị quyết 04 Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020”; Chương trình số 03 của BCH Hội Nông dân thành phố Hà Nội (khóa VIII) về “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể, tích cực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2018”…

nhan rong cac mo hinh kinh te tap the hieu qua
Một trong những mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn huyện Phúc Thọ

Các cấp Hội chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhà khoa học…, thực hiện tốt chương trình liên kết 4 nhà, đầu tư hỗ trợ giúp đỡ các tổ, nhóm hợp tác, các mô hình kinh tế tập thể về vốn, khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tăng cường các giải pháp xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến, nhất là ở các lĩnh vực ngành nghề mới.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện tổ chức khảo sát, triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, đồng thời vận động nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sau dồn điền đổi thửa, đưa các loại cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, phát triển mô hình trang trại kết hợp giữa sản xuất với chăn nuôi, giữa chăn nuôi lợn, gia súc, gia cầm với nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã xây dựng được 17 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 5 mô hình có vay vốn từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện và thành phố với số tiền 1 tỷ 550 triệu đồng; các cấp Hội cũng đã vận động, hướng dẫn các hộ nông dân liên kết tập hợp với nhau để hình thành các tổ hội nghề nghiệp.

Các mô hình kinh tế hộ nông dân trong huyện đang hình thành, phát triển đa dạng ở tất cả các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề, kinh doanh và dịch vụ với những quy mô khác nhau, phổ biến là quy mô vừa và nhỏ.

Thông qua mô hình phát triển kinh tế tập thể đã khẳng định các mô hình kinh tế trên đã đem lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm tăng thu cho người lao động, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đời sống của hội viên, nông dân đã được nâng lên.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này