Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống báo Lao động Thủ đô:

Nguyện luôn xứng đáng với niềm tin yêu của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp

18:51 | 22/05/2018
Sáng nay (22/5/2018), tại Nhà Văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội, báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của mình (1993 -2018).
nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động
nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep Báo Lao động Thủ đô - nhịp cầu thông tin cho người lao động
nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep Báo Lao động Thủ đô đã thông tin kịp thời về pháp luật lao động
nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep Báo Lao động Thủ đô - kênh thông tin hữu ích đối với CNLĐ

Đến dự, chung vui với tập thể báo Lao động Thủ đô có các đồng chí: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, cùng lãnh đạo các đơn vị, quận, huyện, ngành, công đoàn cơ sở và doanh nghiệp...

nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep
Thay mặt LĐLĐTP Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến tặng lãng hoa chúc mừng 25 năm Ngày truyền thống của Báo

Là cơ quan của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã có bước tiến mạnh mẽ, trở thành một tờ báo có uy tín, có tầm ảnh hưởng đối với đời sống xã hội trong lĩnh vực lao động, việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị của Thủ đô và cả nước.

Từ năm 2010, với sự hỗ trợ của UBND Thành phố, LĐLĐ Thành phố, báo Lao động Thủ đô đã phát hành miễn phí mỗi kỳ hơn 5.000 tờ báo đến với CNLĐ tại các khu công nghiệp - khu chế xuất Hà Nội. Đồng thời, từ năm 2012, báo Lao động Thủ đô Điện tử (laodongthudo.vn) cũng đã được thành lập, là một trong những tờ báo điện tử đầu tiên của Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều của bạn đọc.

Tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc xúc động bày tỏ: “nhìn lại chặng đường 25 năm đã đi qua với đầy khó khăn, thách thức, chúng tôi càng thấy tự hào khi báo Lao động Thủ đô đã có những thay đổi lớn về uy tín và thương hiệu trong làng báo chí Thủ đô và cả nước. Từ chỗ 2 tuần mới xuất bản một số báo giấy, đến nay báo Lao động Thủ đô đã xuất bản 1 tuần 3 số báo giấy và báo điện tử, cập nhật theo thời giờ với nhiều sự kiện truyền trực tiếp, trực tuyến, có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Báo được các cấp, các ngành, người lao động tin cậy và đánh giá cao”.Ngoài nhiệm vụ chính là xuất bản báo chí, báo Lao động Thủ đô còn có các hoạt động xã hội có vị trí và tầm ảnh hưởng quan trọng đến người lao động và các doanh nghiệp như: Giải bóng chuyền truyền thống hàng năm sau đó được chuyền thành Giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang cúp báo Lao động Thủ đô; các kỳ Ngày hội hướng nghiệp và việc làm v.v...

nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể báo Lao động Thủ đô

Trên nền tảng những thành quả đã đạt được, nhìn về phía trước, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc khẳng định: “Chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng báo Lao động Thủ đô thành tòa soạn báo năng động, đa phương tiện, vừa ổn định sản xuất báo in, vừa phát triển mạnh mẽ báo điện tử, trong đó có mảng truyền hình trực tuyến để cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất mọi mặt hoạt động của các cấp công đoàn, của thành phố Hà Nội và đất nước. Cùng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhân viên để đáp ứng mục tiêu đề ra, tiếp tục xây dựng nét chuyên biệt của tờ báo về lao động việc làm, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực sự là diễn đàn của CNVCLĐ ”.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Báo Lao động Thủ đô đạt được trong 25 năm qua.

nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep
Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho tập thể báo Lao động Thủ đô

Theo Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, chất lượng nội dung báo Lao động Thủ đô ngày càng tốt, thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều. Hình thức tờ báo cũng không ngừng được đổi mới, ngày càng đẹp mắt, hấp dẫn hơn với bạn đọc và cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ; thời lượng và số lượng phát hành của Báo ngày càng tăng lên.“Có thể nói, sau 25 năm hình thành và phát triển, Báo Lao động Thủ đô đã thực sự khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong làng báo Thủ đô và trong lòng bạn đọc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô”- Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá.

nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Báo Lao động Thủ đô trong 25 năm qua

Để Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, tiến kịp với xu thế của thời đại, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, Báo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và cố gắng để nội dung phong phú, cập nhật được nhiều thông tin mới, nhanh, chính xác. Báo cần tiếp tục tìm tòi sáng tạo để cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng và sức ép trong thời đại bùng nổ thông tin, cạnh tranh thông tin.

nguyen luon xung dang voi niem tin yeu cua nguoi lao dong va cong dong doanh nghiep
Chủ tịch LĐLĐTP Hà Nội trao Bằng khen cho các Ban có thành tích của Báo

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô cần tăng cường đào tạo, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng kỳ vọng Báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để thực sự là người bạn gần gũi, là cầu nối công đoàn với CNLĐ.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô trong 25 năm qua, tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Báo Lao động Thủ đô và tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. LĐLĐ Thành phố cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này