Thai nhi bị đe dọa khi người mẹ hút hoặc hít phải khói thuốc lá

09:46 | 06/09/2016
GS.TS Nguyễn Bá Đức - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam - cho biết, thai phụ hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc lá, có khả năng dẫn đến các ca sinh non, thiếu tháng, trẻ sơ sinh nhẹ cân và thậm chí có thể dẫn đến thai chết lưu.
thai nhi bi de doa khi nguoi me hut hoac hit phai khoi thuoc la Gian nan cuộc chiến chống hút thuốc
thai nhi bi de doa khi nguoi me hut hoac hit phai khoi thuoc la Bỏ thuốc lá không bao giờ là muộn
thai nhi bi de doa khi nguoi me hut hoac hit phai khoi thuoc la Phòng chống tác hại của thuốc lá bắt đầu từ ý thức cá nhân
thai nhi bi de doa khi nguoi me hut hoac hit phai khoi thuoc la Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
thai nhi bi de doa khi nguoi me hut hoac hit phai khoi thuoc la Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc

Cũng theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, dòng khói thuốc từ đầu điếu thuốc lá cháy có chứa các chất độc gây ung thư còn nhiều hơn dòng khói chính do người hút hít vào trong phổi của mình. Trong khói thuốc không chỉ có chất nicotin ảnh hưởng đến hệ tim mạch mà còn có trên 70 loại hóa chất độc hại có thể gây ung thư. Đặc biệt trong số này, có tới 43 chất đã được chứng minh là gây bệnh ung thư như: Benzoppyren, nitrosamine, cadmium, niken, urethane, toluidin.

Những người không hút thuốc, nhưng sống cùng với người hút thuốc và hít phải khói thuốc lá thì có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến hút thuốc lá như chính người hút, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đây được gọi là hút thuốc thụ động. Khi người mẹ dù chủ động hay bị động hít phải khói thuốc lá, những chất độc hại này vẫn theo máu và truyền lại cho thai nhi.

thai nhi bi de doa khi nguoi me hut hoac hit phai khoi thuoc la
Một đứa trẻ ra đời sẽ chịu nhiều ảnh hưởng xấu nếu mẹ hoặc người thân của bé hút thuốc.

Trong số các loại hóa chất gây ra nhiều biến chứng nguy hại cho thai nhi, phải kể đến nicotine và carbon monoxide. Khi người mẹ nhiễm phải những chất này sẽ dẫn đến hiện tượng hẹp mạch máu, bao gồm cả mạch máu tại dây rốn. Khả năng trẻ tiếp nhận oxy từ mẹ vì thế trở nên khó khăn hơn, khi bé chỉ có thể hít thở qua một đường hẹp. Điều đáng nói ở đây là, khi nhận lượng máu từ người mẹ hút hoặc hít thuốc lá, các tế bào máu lúc này cũng đồng thời mang theo hoặc thay thế bằng carbon monoxide, khiến nhịp thở của thai nhi trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng nhiễm phải độc tố.

“Nhiều người cho rằng chỉ một điếu thuốc mỗi ngày sẽ không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Song sự thực, chỉ cần một điếu, các mạch máu của người hút thuốc cũng đủ bị thắt chặt. Nếu là người đang mang thai, nguy cơ làm hẹp đường thở của trẻ cũng gia tăng. Một khi thai nhi trong bụng mẹ bị thiếu oxy, sự phát triển của trẻ cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều về cả thể chất và sự phát triển trí não” - GS.TS Đức cho biết.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ sinh non hoặc thai chết lưu khi mẹ hút thuốc trong thai kỳ luôn cao gấp đôi so với những người bình thường. Nếu trẻ không rơi vào tình huống nguy hiểm, cũng sẽ khó phát triển bình thường để đạt cân nặng trung bình như bao đứa trẻ khác. Nguy cơ còi cọc, thấp bé, suy dinh dưỡng, chậm phát triển là những gì trẻ sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Bên cạnh đó, phổi của trẻ có mẹ hút thuốc lá cũng không thể phát triển và hoạt động một cách trơn tru. Sau khi chào đời, trẻ có thể sẽ phải chăm sóc đặc biệt, thở bằng bình oxy và mắc bệnh hen suyễn về sau. Ngoài ra, tác động nặng nề của khói thuốc đến thai nhi còn để lại di chứng ở não. Sau khi chào đời và lớn lên, trẻ khó có khả năng tập trung tốt trong quá trình tiếp thu kiến thức, những biểu hiện rối loạn về nhận thức và hành vi có thể xảy ra và không ít trẻ trong số này đều có chỉ số IQ thấp.

Những tác hại không nhỏ của khói thuốc lá đến sự phát triển của thai nhi là điều mà các nhà khoa học luôn cảnh báo với các thai phụ. Vì vậy, bỏ thuốc lá không những tốt cho sức khỏe của chính người hút, mà còn là biện pháp hữu hiệu bảo vệ người thân, gia đình và cộng đồng.

Ngọc Thủy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này