Công nhân nhà trọ…không tivi, không sách báo

09:14 | 29/06/2016
Nếu có dịp đến các phòng trọ của CN, có thể thấy, nhiều phòng chỉ lỏng chỏng, tạm bợ vài thứ đồ đạc, như: bếp ga du lịch, quạt... mà vắng bóng tivi, chưa kể gì đến máy tính kết nối Internet. Sách, báo lại càng không.
tin nhap 20160629081937 Phòng trọ ế ẩm, đổ lỗi cho xe đưa đón công nhân
tin nhap 20160629081937 Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động
tin nhap 20160629081937 Những công nhân “đánh đu” với nắng nóng

Thiết bị duy nhất để họ nắm bắt thông tin xã hội là những chiếc smartphone (nếu có, và tất nhiên là những loại ít tiền). Tuy nhiên, nhiều người dùng nó chủ yếu để lướt “phây”, hoặc nếu là nam công nhân thì xem thông tin về bóng đá chứ ít dùng để nắm bắt thông tin của xã hội trong và ngoài nước.

tin nhap 20160629081937
Cảnh phòng trọ tồi tàn của một CN tại huyện Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Hùng- một CN đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long- cho biết, anh làm ca đêm. Kết thúc ca làm việc, trở về phòng trọ khi đã đầu giờ sáng trong tình trạng mệt mỏi, cả ngày, gần như anh chỉ còn biết vùi mình vào giấc ngủ để lấy lại sức, nhiều khi không kịp ăn sáng. Buổi tối lại bắt đầu một vòng quay công việc mới. Chính vì vậy, đã lâu anh không động đến sách, báo, Internet. Có thể nói không quá: anh sống giữa thành phố mà chẳng khác gì ở miền núi- nơi thông tin còn cách biệt. Những sự kiện “nóng” của xã hội, anh hoặc không biết, hoặc nắm bắt khá mù mờ. Mối quan tâm của anh là cố gắng bỏ sức làm lụng, kiếm tiền nuôi sống bản thân và dành dụm để một vài năm nữa lập gia đình.

Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân. Bên cạnh công việc quá mệt mỏi, không có thời gian, thì còn do sự chủ động, “khao khát” bồi bổ thông tin của nhiều CN còn chưa cao. Ngoài ra, để thỏa mãn nhu cầu xem tivi, đọc sách, báo thì CN cũng phải bỏ ra một số tiền trong thu nhập vốn còn còm cõi của mình để mua sắm các thiết bị, mua các đầu sách, báo... Mà điều đó thì nhiều CN không muốn, bởi họ luôn muốn tiết kiệm, chi li nhất có thể.

Có thể nói, việc CN ít tiếp xúc với sách báo, tivi khiến họ không được bồi bổ kiến thức xã hội hàng ngày, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa- tinh thần của họ. Mỗi CN phải tự mình thay đổi, chủ động tiếp cận với những nguồn sách, báo, nhưng vai trò của cơ quan chức năng, các tổ chức cũng rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho CN tiếp xúc nhiều hơn với tivi, sách, vở...

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này