Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Bộ GTVT

20:23 | 07/03/2016
Ngày 7/3, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm TT ATGT trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết
Bí thư Hà Nội: Cái khó là làm sao có được sự đồng thuận
Bí thư Hà Nội: 'Không phải ai vào nhà nước cũng chạy chọt'
Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý đơn vị thi công vỉa hè kém chất lượng
Bí thư Hà Nội: Không có tiêu cực trong việc điều chỉnh đường Trường Chinh

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cùng các Thứ trưởng của Bộ GT VT Về phía Thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn; giám đốc, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các Tổng công ty, các Ban QLDA, Chủ tịch các Quận, huyện, Thành phố Hà Nội…

Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Bộ GTVT

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định trong thời gian qua Bộ GTVT và Thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về GTVT, đặc biệt trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều công trình quan trọng: Cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, nhà ga hành khách T2, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 3 trên cao, Dự án xây dựng Đường 5 kéo dài; Dự án xây dựng nút giao thông Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu; đường Trần Phú- Kim Mã; đường Cát Linh - La Thành; cầu Đông Trù, các cầu vượt trong nội thành đã góp phần nâng cao năng lực giao thông, giảm ùn tắc, đảm bảo ATGT, góp phần thay đổi diện mạo Hà Nội.

Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết: Trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm cả Thành phố Hà Nội.

Bộ GTVT và Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt trong việc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông cho phù hợp, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Bộ GTVT
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự chủ động của Bộ GTVT trong việc kết hợp với Hà Nội tổ chức Hội nghị rà soát các quy hoạch về cơ sở hạ tầng giao thông, bàn bạc các vấn đề còn vướng mắc và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Những năm qua sự phối hợp giữa Bộ GTVT và Thành phố Hà Nội tương đối đồng bộ, chặt chẽ. Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng GTVT của Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Nội đã có những bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy vậy, hệ thống hạ tầng GTVT của Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống vận tải hành khách công cộng đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị triển khai còn chậm. Vấn đề hạ tầng giao thông Hà Nội đang ở mức đáng báo động, đe dọa đến an toàn giao thông. Đề nghị, cần phải có giải pháp đặc biệt hơn, nỗ lực hơn nữa với nhiều các giải pháp đặc thù hơn để tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch đặc biệt là quy hoạch ngầm.

Bộ GTVT phối hợp cùng Thành phố Hà Nội chủ động bắt tay ngay kế hoạch để triển khai quy hoạch giao thông vận tải thành phố Hà Nội và quy hoạch chung vùng Thủ đô, chuẩn bị trước những khâu, những việc chuẩn bị thực hiện ngay khi Quy hoạch được phê duyệt.

Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ GTVT trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình do Bộ GTVT đầu tư trên địa bàn thành phố.

Thu Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này