LĐLĐ huyện Chương Mỹ

Chăm lo thiết thực đời sống người lao động

17:24 | 11/12/2015
Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trong buổi khảo sát kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Thành phố và hoạt động Công đoàn của các cấp CĐ huyện năm 2015.
Làm những gì có lợi nhất cho người lao động
Đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của NLĐ
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ
Công đoàn tích cực vào cuộc đảm bảo quyền lợi NLĐ

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Đình Sỹ, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, trong những năm qua, đặc biệt năm 2015, các cấp CĐ huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các ban ngành đoàn thể của huyện, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn hướng về cơ sở vì quyền lợi người lao động nên đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục đi vào chiều sâu. Công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được chú trọng.

Trong năm qua, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cũng luôn được Ban chấp hành LĐLĐ huyện chú trọng phát triển. Hiện nay, LĐLĐ huyện đang quản lý 175 CĐCS trực thuộc với tổng số gần 6.591 ĐVCĐ trong đó có 31 CĐCS khối sản xuất kinh doanh có 1.595 ĐVCĐ, 47 CĐCS khối HCSN có 1.747 ĐVCĐ, 97 CĐ trường với 3.249 ĐVCĐ

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng triển khai nhiều phong trào thi đua với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới”; Hay cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”, LĐLĐ huyện đã trao tặng 07 máy nông nghiệp cho các xã thị trấn tiêu biểu như: xã Phú Nam An, Đại Yên, Đồng Phú, Hữu Văn, Trung Hòa, Hồng Phong, Trần Phú. Mỗi máy trị giá 35 triệu đồng, được trích từ quỹ xây dựng nông thôn mới do cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện ủng hộ.

Chăm lo thiết thực đời sống người lao động
Đồng chí Lê Trọng Khuê - Bí thư Huyện ủy huyện Chương Mỹ phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Khuê - Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, cảm ơn sự quan tâm sát sao của LĐLĐ thành phố, với hoạt động của LĐLĐ huyện. Đồng chí Lê Trọng Khuê cũng biểu dương sự nỗ lực, đóng góp của LĐLĐ huyện Chương Mỹ trong việc thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động, sáng tạo trong công việc; Luôn đi sâu, đi sát vào cơ sở để nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của cơ sở.

Chăm lo thiết thực đời sống người lao động
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP phát biểu kết luận buổi khảo sát

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP ghi nhận những kết quả trong hoạt động công đoàn mà LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã đạt được. Theo đồng chí phó Chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến, hơn 2 năm qua, đặc biệt là năm 2015 nên kinh tế nước ta vô cùng khó khăn điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới các CĐCS nói chung và LĐLĐ huyện Chương Mỹ nói riêng.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lại đóng trên địa bàn có số lượng CĐCS ít nhưng diện tích lại rộng, doanh nghiệp nhỏ lẻ nên hoạt động công đoàn vất vả; CBCĐ lực lượng mỏng trong đó nhiều đồng chí trẻ về cả tuổi đời cũng như kinh nghiệm hoạt động CĐ nhưng LĐLĐ huyện Chương Mỹ vẫn thực hiện rất tốt quy chế dân chủ; Chăm lo tốt đời sống người lao động…

Trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ TP đề nghị LĐLĐ huyện khắc phục những mặt tồn tại mà đoàn khảo sát đã trao đổi; Động viên CBCNVC, NLĐ của huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ sở, địa phương, cơ quan; Nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNLĐ trong dịp tết nguyên đán sắp tới để tránh nảy sinh những nguy cơ tiềm ẩn; Xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho NLĐ.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này