Duy trì đô thị văn mình: Còn nhiều khó khăn, thách thức

11:17 | 04/07/2023
(LĐTĐ) Trong thời gian qua, công tác quản lý đô thị trên địa bàn các quận của Thủ đô đã có chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, khó khăn do đặc thù của từng địa phương cần phải khắc phục để duy trì bộ mặt đô thị văn minh.
Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh Xây dựng đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức Nỗ lực vượt khó duy trì đô thị văn minh

Những tồn tại, khó khăn

Phường Điện Biên, quận Ba Đình, được xác định là phường trung tâm, trọng điểm về an ninh, trật tự. Trên địa bàn phường có nhiều cơ quan Trung ương; đặc biệt có Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài Lê Nin... thường xuyên đón tiếp các đoàn khách Quốc tế, Nguyên thủ Quốc gia sang thăm và làm việc.

Ngoài ra, địa bàn phường có những cơ quan đơn vị phục vụ nhân dân như: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bệnh viện Xanh Pôn… Chính vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) của các lực lượng cần tập trung cao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Anh Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Điện Biên: Một số tuyến phố trên địa bàn phường còn tồn tại tình trạng dừng, đỗ xe ô tô sai quy định như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Chu Văn An, Sơn Tây, Lê Trực… Không ít cá nhân, hộ gia đình kinh doanh vẫn tái vi phạm khi vắng lực lượng chức năng.

Duy trì đô thị văn mình: Còn nhiều khó khăn, thách thức
Lực lượng chức năng phường Điện Biên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về TTĐT.

Nguyên nhân là do, trên một cố tuyến phố như Trần Phú, Chu Văn An tình trạng dừng dỗ xe diễn ra phức tạp. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có hơn 1.096 người, trong đó có khoảng 50 ô tô và xe máy của học sinh, sinh viên đến học tập tại Bệnh viện. Với số lượng phương tiện như trên, sân của Bệnh viện chỉ đảm bảo được 8 xe ô tô, khoảng 800 xe máy. Bên cạnh đó, hàng ngày Bệnh viên phải tiếp đón hơn 2.000 lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào thăm khám.

Hiện tại, bên ngoài Bệnh viên có điểm trông giữ xe trên vỉa hè xung quanh bệnh viện nhưng không đảm bảo đủ chỗ cho các phương tiện vào giờ cao điểm. Ngoài ra, ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân trong quá trình thực hiện có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, hạn chế, biết sai nhưng vẫn cố tình vi phạm do mưu sinh kiếm sống...

Còn tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, trên địa bàn phường tập trung nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị; có Ga Hà Nội, chợ Ngô Sỹ Liên... nên số lượng khách du lịch, người vãng lai qua lại rất lớn. Số hộ kinh doanh bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè phố vi phạm TTĐT trên một số tuyến phố. Chính vì vậy gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước nói chung, công tác quản lý TTĐT nói riêng. Hiện nay việc xử lý vi phạm ngoài lực lượng Công an phường quá mỏng là lực lượng tự quản nhưng vẫn không đủ quân số.

Duy trì đô thị văn mình: Còn nhiều khó khăn, thách thức
Lực lượng chức năng phường Văn Miếu xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, cho biết: "Thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động được chú trọng, đại bộ phận nhân dân đều đồng tình hưởng ứng nhưng cá biệt vẫn còn những hộ kinh doanh, người tham gia giao thông ý thức chưa cao, chưa tự giác chấp hành những quy định chung về TTATGT, TTĐT nên khi không có lực lượng chức năng lại tái vi phạm. Ngoài ra còn một số hộ buôn bán nhỏ lẻ từ lâu vẫn còn tồn tại. Tình trạng quảng cáo rao vặt quảng cáo ngày càng phổ biến; băngzôn, phướn... thường được treo trên cây, cột điện vào ban đên nên rất khó xử lý".

Cũng nằm trên địa bàn quận Đống Đa, mặc dù tình hình đảm bảo TTATGT, TTĐT thời gian qua của phường Phương Mai thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái vi phạm, tái lấn chiếm. Nguyên nhân là do trên địa bàn phường có nhiều tuyến phố đi qua,có chợ tạm nên đa số chỉ tập trung tuyên truyền, giải quyết vi phạm TTĐT tại các tuyến phố chính nên vẫn còn tồn tại một số điểm vi phạm trong ngõ, ngách, sân khu tập thể. Tại một số tuyến phố, địa bàn công cộng vẫn còn tình trạng dừng đỗ, sắp xếp phương tiện sai quy định gây mất TTATGT, TTĐT...

Chú trọng công tác tuyên truyền

Để đảm bảo công tác quản lý đô thị trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Minh - Phó Chủ tịch UNBD phường Điện Biên, đề nghị UBND quận, Ban chỉ đạo 197 quận chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Đội Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng phường xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT, đặc biệt đối với việc dừng, đỗ phương tiện ô tô trên các tuyến phố.

Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sắp xếp, bố trí điểm dừng, đỗ phương tiện phục vụ xe ô tô đưa đón khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn, giảm thiểu tình trạng ùn, ứ giao thông vào các giờ cao điểm và các ngày lễ. Đồng thời, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm chính sách đối với lực lượng cán bộ công chức, tự quản; tạo điều kiện để tiếp nhận, bổ sung lực lượng theo định biên.

Duy trì đô thị văn mình: Còn nhiều khó khăn, thách thức
Công tác tuyên truyền được phường Điện Biên đặc biệt chú trọng.

Tại phường Văn Miếu, lực lượng chức năng tiếp tục chú trọng tuyên truyền các khu dân cư, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn lắp đặt hệ thống camera nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm TTATGT, TTĐT đối với các cơ sở, hộ kinh doanh, cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, cho biết: “Chúng tôi sẽ duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, mức xử phạt vi phạm về TTATGT, TTĐT. Đồng thời tuyên truyền văn hóa giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông quan các hội nghị, tổng kết, sơ kết đến tất cả các hộ dân... Tiếp tục tổ chức ký cam kết, gửi thư ngỏ do cán bộ UBND phường và Công an phường trực tiếp triển khai đến các hộ kinh doanh trên các tuyến phố, ngõ bằng các hình thực phong phú, sinh động, đảm bảo thiết thực và hiệu quả”.

Duy trì đô thị văn mình: Còn nhiều khó khăn, thách thức
Phường Phương Mai nỗ lực duy trì bộ mặt đô thị văn minh.

Để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý đô thị trong thời gian tới, ông Phùng Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Phương Mai, cho biết: Ban chỉ đạo 197 phường sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của phường thường xuyên kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, có thái độ tích cực, hợp tác với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Đặt biệt, chú trọng tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm.

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này