TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"

09:55 | 06/10/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (6/10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quyền và lợi ích trong quan hệ lao động". Đây là hoạt động đầu tiên hướng về người lao động sau khi Trung tâm ra mắt với tên gọi mới, chức năng nhiệm vụ mới.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

Quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ) là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan, đơn vị và NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong quá trình thực thi pháp luật lao động.

Buổi tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến với chủ đề: "Quyền và lợi ích trong quan hệ lao động", nhằm phổ biến các chế độ, chính sách liên quan tới NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ và NSDLĐ, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

9h45: Bắt đầu buổi tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến

HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Ban Tổ chức tặng hoa các chuyên gia tham gia tư vấn tại chương trình
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Toàn cảnh buổi tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Dự buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội. Về phía đơn vị tổ chức có: Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội; bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô.
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh: LĐLĐ Thành phố giao nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nộ phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến nhằm hỗ trợ pháp luật cho NLĐ, để NLĐ nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. Có thể do nhận thức pháp luật của NLĐ còn hạn chế nên đã xảy ra một số thiệt thòi khi ký kết hợp đồng lao động. Do vậy, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn là tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để NLĐ đảm bảo được quyền, lợi ích chính đáng của mình.
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Tham gia tư vấn có sự góp mặt của các chuyên gia: Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

9h50: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, NLĐ và các chuyên gia

(Toàn bộ nội dung trả lời của chuyên gia xin mời bạn đọc xem tại đây)

HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Đặng Thị Hà - Công ty cổ phần Liên doanh Kangaroo quốc tế hỏi: NSDLĐ khi sa thải NLĐ cần phải tuân theo những quy định nào? Nếu NLĐ không đồng ý làm thêm giờ thì có được không?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Nguyễn ngọc toàn - Công ty tư vấn y dược quốc tế IMC hỏi: Có quy định nào bắt buộc các doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ không?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Đặng Thanh Huế, Trường Mầm non Võ Thị Sáu hỏi: Đối tượng nào được hưởng BHYT 100%? Khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến thì được BHYT chi trả bao nhiêu %?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Công ty IMC hỏi: Công ty chúng tôi thưởng bằng hiện vật (sản phẩm) thì đúng hay sai?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Anh Nguyễn Thanh Hùng - Công ty Kangaroo hỏi: Thỏa ước lao động tập thể là để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, vậy nếu doanh nghiệp cố tình không ký Thỏa ước lao động tập thể thì có vi phạm pháp luật không?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Ngô Hồng Thuý - Trường mẫu giáo Măng Non hỏi: Tôi có đóng BHXH nhưng bị ngắt quãng 8 tháng, giờ tôi muốn tự đóng bảo hiểm thì có được không?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Trần Kim Oanh - Trường mầm non Bà Triệu hỏi: Bạn tôi đến tháng 9 này đóng thì BHXH được 23 năm, bạn tôi muốn rút BHXH 1 lần thì có được không?
HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Anh Trần Ngọc Linh - Công ty Mobile health hỏi: Tôi đến công ty làm việc nhưng do trời nóng bức nên đã bỏ thiết bị an toàn lao động ra trong khi làm việc. Công ty tôi đã ra quyết định sa thải mà không có cảnh báo lần thứ 2, như vậy có đúng luật không? NLĐ có phải bồi thường không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Anh Nguyễn Tuấn Khôi - Công ty Thiên Thuỷ Mộc hỏi: Tôi muốn hỏi đình công là gì? Và, như thế nào là đình công hợp pháp và đình công không hợp pháp?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
NLĐ tham gia đối thoại trực tuyến
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Nguyễn Thị Hằng - Công ty Mỹ Phục hỏi: Người mẹ nhờ mang thai hộ thì có được hưởng chế độ thai sản không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Nguyễn Hải Yến - Trường mẫu giáo Quang Trung hỏi: Tôi có 2 hợp đồng lao động thì có được hưởng 2 lần BHXH không?
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Chị Nguyễn Thu Thảo – Trường Mầm non Sao Sáng hỏi: Chị tôi bị ốm, vì vấn đề sức khỏe nên vượt tuyến lên Trung ương khám bệnh, vậy nếu chị tôi bệnh nặng thì tuyến dưới có tiếp nhận về và chi trả BHYT không?

11h00: Bế mạc chương trình

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tư vấn pháp luật, đối thoại "Quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động"
Phát biểu bế mạc chương trình, bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết: Chương trình tư vấn pháp luật và đối thoại trực tuyến hôm nay thực sự rất bổ ích, là sự kiện mở đầu cho những hoạt động ý nghĩa của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động. Báo Lao động Thủ đô rất vinh dự cùng phối hợp tổ chức chương trình này.

Nhóm PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này