Công đoàn khối Giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động nổi bật trong năm học 2021-2022

20:54 | 15/09/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (15/9), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2021- 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Đa dạng các hoạt động chăm lo cho cán bộ, giáo viên Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đỗ Khắc Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Nam Từ Liêm; Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hiệp - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn khối Giáo dục của quận năm học 2021- 2022.

Công đoàn khối Giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động nổi bật trong năm học 2021-2022
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, năm học 2021-2022, mặc dù vẫn có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra của Công đoàn khối Giáo dục.

Công đoàn các nhà trường cũng đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Công đoàn khối Giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động nổi bật trong năm học 2021-2022
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân trực thuộc LĐLĐ quận Nam Từ Liêm.

Tổ chức Công đoàn tiếp tục tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, các chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục đã từng bước đi vào cuộc sống. “Hoạt động công đoàn trong các nhà trường và toàn khối giáo dục đã được nâng cao một bước về vị thế, khẳng định được tiềm năng trong phong trào chung toàn quận”, đồng chí Lê Minh Hiệp cho biết.

Công đoàn khối Giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động nổi bật trong năm học 2021-2022
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên.

Đặc biệt, hiệu quả hoạt động, năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) từng bước được cải thiện và nâng cao; việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGVNV được chú trọng thực hiện và ngày càng hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Song song với đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều nội dung của các cuộc vận động và các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên có tác động tốt tới môi trường giáo dục và chất lượng đội ngũ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường có sự chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ.

Công đoàn khối Giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động nổi bật trong năm học 2021-2022
Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân.

Tại Hội nghị, để minh họa và làm rõ thêm kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tây Mỗ đã phát biểu tham luận với nội dung về kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của trường năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2022-2023; đặc biệt những kết quả nổi bật trong việc đổi mới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, CBGVNV và các phong trào thi đua trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lương Thị Yên - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tham luận về vai trò của Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tiếp tục xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021-2022.

Công đoàn khối Giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động nổi bật trong năm học 2021-2022
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tâm công tác Công đoàn, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động.

“Có thể khẳng định, ngay từ đầu năm học, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022, triển khai tới 100% CĐCS khối trường học trực thuộc, phát động phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ Công đoàn cấp trên để lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện”, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đánh giá.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã đề ra trong năm học mới 2022-2023. Song, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các CĐCS cần: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn; tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ quận khẳng định, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của quận có được nhiều kết quả nổi bật như hiện nay là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, thường xuyên, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội; Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm. Do đó hoạt động công đoàn của quận ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Điệp cho biết, LĐLĐ quận sẽ khẩn trương chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình công tác công đoàn các nhà trường năm học 2022-2023; tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; phối hợp với chuyên môn ký giao ước thi đua từ những ngày đầu tháng đầu của năm học mới...

Tại Hội nghị, đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân; Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này