Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm với người lao động

17:52 | 16/05/2022
(LĐTĐ) Là Trưởng Ban Nữ công Công đoàn, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp, trực tiếp phụ trách công tác chăm lo đời sống cho người lao động, thời gian qua, chị Đỗ Thanh Thủy đã tham mưu, đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty nhiều chế độ, chính sách nhằm nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là lao động nữ.
Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm, giàu nhiệt huyết Bài 1: Chuyện của nữ cán bộ Công đoàn xung phong vào tâm dịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gặp mặt cán bộ công đoàn tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chia sẻ về nhiệm vụ chuyên môn, chị Thủy cho biết: Tháng 4/2020, tôi nhận nhiệm vụ mới là chuyên viên thống kê Xí nghiệp Cơ khí 2. Qua nắm bắt công việc, nhận thấy nhiều điểm còn chưa hợp lý trong công tác quản lý cũng như thanh quyết toán vật tư, hóa chất, dao cụ, bán thành phẩm tại đơn vị; phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất cũng như trong công tác quản lý, tôi đã đề xuất với Ban lãnh đạo công ty thay đổi phương pháp quản lý, quyết toán vật tư, hóa chất, dụng cụ… và đã được Ban lãnh đạo đồng ý, giao kết hợp với các phòng chuyên môn cùng thực hiện.

Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm với người lao động
Chị Đỗ Thanh Thủy nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết quả, áp dụng phương pháp làm mới do chị Thủy đề xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Tốn ít thời gian, số liệu có tính tức thời, chính xác, mang lại hiệu quả cao trong công tác mua hàng, xây dựng kế hoạch và điều hành sản xuất của công ty.

“Phương pháp làm mới của tôi đã được Hội đồng khoa học Công ty công nhận là “sáng kiến cải tiến”, có giá trị làm lợi cho công ty 60 triệu đồng”, chị Thủy cho biết.

Không chỉ tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc chuyên môn, là một cán bộ công đoàn được giao phụ trách chăm lo đời sống cho người lao động, chị Thủy luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên công đoàn. Chị đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Công đoàn và Ban lãnh đạo công ty các chính sách, chế độ về tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ mát… để nâng cao đời sống cho người lao động. Hằng năm, chăm lo quà Tết cho người lao động đầy đủ, chu đáo; chăm lo quà cho con người lao động nhân ngày tết Thiếu nhi và tết Trung thu.

Kết quả nổi bật đáng ghi nhận là thu nhập của người lao động tại Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp luôn ổn định, năm sau cao hơn năm trước và công ty ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Không chỉ nắm vững tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, nhân viên để động viên, khuyến khích mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị Thủy còn quan tâm kèm cặp và hướng dẫn tay nghề cho những công nhân mới, tích cực phổ biến kinh nghiệm đã tích lũy được cho đồng nghiệp.

Trên cương vị là Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC, chị Thủy tích cực tham mưu với Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty, với Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty thực hiện nhiều chính sách đối với lao động nữ tốt hơn quy định của Luật, giúp lao động nữ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn.

Ngoài giờ làm việc, chị Đỗ Thanh Thủy luôn làm tròn thiên chức của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Chồng chị hiện công tác cùng đơn vị, là Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp. Hai con chị đều ngoan ngoãn, học giỏi, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi của huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội.

Bản thân chị Thủy nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phụ nữ xuất sắc; Cặp “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi” cấp cơ sở… Năm 2019, gia đình chị Thủy được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nôi tặng Bằng công nhận “Gia đình Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu”. Năm 2021, chị Thủy được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020”.

Và đặc biệt, tháng 3 vừa qua, chị Đỗ Thanh Thủy vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này