Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân không về quê đón Tết

19:44 | 17/01/2022
(LĐTĐ) Chiều 17/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động ở lại phòng trọ, không về quê đón Tết. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp đến khu nhà trọ của công nhân tại xã Kim Nỗ và xã Hải Bối, huyện Đông Anh để thăm và trao quà cho gia đình 3 công nhân, gồm: Chị Nhữ Thị Anh (quê Tuyên Quang), công nhân Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam; chị Phan Thị Én (quê Vĩnh Phúc) và chị Nguyễn Thị Yến (quê Thái Nguyên), cùng là công nhân tại Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân không về quê đón Tết
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nhữ Thị Anh.

Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm và kế hoạch đón Tết tại Hà Nội của người lao động; đồng thời cho biết, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và không về quê đón Tết. Qua đó, kịp thời động viên, hỗ trợ để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết và đón Tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc.

Trực tiếp trao quà của LĐLĐ Thành phố (gồm 3 triệu đồng tiền mặt, 1 túi quà trị giá 300.000 đồng) và trao lì xì cho các thành viên trong gia đình đoàn viên, người lao động, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và bày tỏ mong muốn món quà này sẽ giúp các đoàn viên giảm bớt khó khăn và có một cái Tết đầy đủ hơn. Đặc biệt, từ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động có thêm động lực vươn lên; tiếp tục nỗ lực cố gắng trong lao động sản xuất để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; tiếp tục tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Nhân dịp này, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng có những phần quà ý nghĩa như bánh chưng, giò, cành đào, lì xì… để trao tặng cho đoàn viên, người lao động ở lại phòng trọ, không về quê đón Tết.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân không về quê đón Tết
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm hỏi đời sống, việc làm và chúc Tết gia đình chị Phan Thị Én.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nhân dịp Tết đến, Xuân về, chị Nhữ Thị Anh xúc động bày tỏ: “Năm nay là năm thứ 2 gia đình tôi đón Tết tại Hà Nội. Không đón Tết ở quê, có chút buồn nhưng được sự quan tâm của các cấp Công đoàn và trực tiếp được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đến tận phòng trọ để thăm hỏi, tặng quà nên gia đình tôi cùng cảm thấy ấm lòng hơn.

Tôi xin cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn và sẽ coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hăng hái thi đua lao động sản xuất để góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, đồng thời tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

Chia sẻ về quyết định đón Tết tại Hà Nội, chị Phan Thị Én cho biết: “Gia đình tôi quyết định không về quê đón Tết vì muốn bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19, hiện tại dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao nên chúng tôi hạn chế đi lại, tiếp xúc để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và đặc biệt là hai con nhỏ. Không về quê đón Tết nhưng chúng tôi được Công đoàn quan tâm, chăm lo bằng những việc làm thiết thực như được lì xì, được tặng cành đào đỏ thắm, bánh chưng, giò, bánh kẹo… nên có cảm giác rất ấm cúng. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, chăm lo thiết thực đó của tổ chức Công đoàn”.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô dự kiến dành nguồn lực khoảng trên 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động thông qua 04 hoạt động lớn, đó là: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai gói hỗ trợ theo kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong đó, cấp LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ 14.000 suất quà (1.000.000 đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 1.200 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết bằng các hình thức: Bố trí phương tiện đưa về quê; hỗ trợ bằng vé tàu, xe; hỗ trợ bằng tiền…

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này