Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hoá giao thông trong đoàn viên, người lao động

19:19 | 11/12/2021
(LĐTĐ) Ngày 11/12, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và văn hoá giao thông trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành GTVT Hà Nội năm 2021.
Chống ùn tắc giao thông: Giải quyết "tắc nghẽn" từ ý thức người dân Hình thành văn hóa giao thông từ “phạt nguội” Cùng chung tay hành động!

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thu hút sự tham gia của đại biểu là các đơn vị doanh nghiệp khối vận tải, CNVCLĐ thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội.

Ông Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và văn hoá giao thông trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên, người lao động ngành GTVT Hà Nội, tạo thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông giúp giảm tai nạn, góp phần xây dựng văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hoá giao thông trong đoàn viên, người lao động
Ông Tạ Đức Giang - Phó Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng thời gian qua. (Ảnh: Đinh Luyện)

“Chúng tôi mong muốn sau buổi tuyên truyền thì mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đều được học tập và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT. Từ đó, hơn ai hết, mỗi cán bộ ngành GTVT Thủ đô sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đi đầu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật Giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông vì sự an toàn của cộng đồng, vì sự bình yên cuộc sống…” - ông Ngô Minh Hoàn nhấn mạnh.

Đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng kỳ vọng mỗi CNVCLĐ ngành GTVT sẽ là những hạt nhân đi đầu, luôn nghiêm túc và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đồng thời là tuyên truyền viên tuyên truyền đến những người thân trong gia đình và xã hội về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, góp phần xây dựng văn hoá giao thông như: Không uống rượu bia khi lái xe, không vi phạm quy tắc giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đi xe máy, ứng xử văn hoá, thân thiện với người đồng hành, giúp đỡ mọi người khi bị tai nạn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Tạ Đức Giang - Phó Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng thời gian qua.

Thông qua cách diễn giải trực quan, đại diện Ban ATGT thành phố Hà Nội cũng truyền đạt nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; một số kinh nghiệm dành cho lái xe; quy định xử phạt vi phạm hành chính của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông…

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hoá giao thông trong đoàn viên, người lao động
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, nâng cao văn hóa tham gia giao thông an toàn được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội thường xuyên tổ chức trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội. (Ảnh: Đinh Luyện)

Phó Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố Hà Nội Tạ Đức Giang cũng chia sẻ, văn hóa khi tham gia giao thông chính là phải chấp hành đúng, gương mẫu và tự giác các quy định pháp luật về giao thông, trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, các hành vi ứng xử trước hết phải đặt ý thức tự giác lên hàng đầu, tiếp đến là thực hiện đúng luật định, gương mẫu và tôn trọng những người liên quan, bảo đảm an toàn tài sản, an toàn công cộng và trật tự công cộng.

Để làm được điều này, cần phải loại bỏ các hành động, như vượt đèn đỏ, dừng, đỗ không đúng quy định, chen lấn làn, bóp còi liên tục, bật đèn pha trong phố, đi ngược chiều… Những hành vi trên không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn cho chính người vi phạm và những người xung quanh.

Cùng với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động ngành GTVT Hà Nội, việc tổ chức hội nghị, hội thi về đảm bảo trật tự, ATGT cũng là một trong những nét đặc trưng, là hoạt động thường niên được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức, góp phần tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền pháp luật về ATGT, cán bộ, người lao động trong và ngoài ngành GTVT Thủ đô được trực tiếp nâng cao kiến thức về pháp luật, trật tự ATGT. Từ đó, mỗi CNVCLĐ ngành GTVT là một tuyên truyền viên tích cực về ATGT và xây dựng thói quen trong việc thực hiện Luật Giao thông; biết xử lý các tình huống nếu xảy ra va chạm giao thông; lan tỏa kỹ năng, văn hóa giao thông.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này