Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”

15:36 | 03/11/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (3/11), Công đoàn Công an nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19; trao giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch" trên mạng xã hội; trao thẻ bảo hiểm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn Công an nhân dân” và trao Túi An sinh Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Tới dự, phát biểu tại hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an.
Triệu trái tim Việt cùng khát vọng bình yên Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Công đoàn Công an nhân dân: Chú trọng chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ

Theo báo cáo của Công đoàn Công an nhân dân, trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 với biến chủng mới đã bùng phát và lan rộng trên nhiều địa bàn cả nước, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân sớm hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; kêu gọi, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn xung phong tăng cường cho tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát, khu cách ly; triển khai Chương trình chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trong mùa dịch…

Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao khen thưởng tới tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch. Ảnh: B.D

Công đoàn đã phát động cán bộ, đoàn viên công đoàn chung tay đóng góp Quỹ Vắc xin của Chính phủ và Quỹ Vắc xin cho công nhân; phát động các cấp Công đoàn hỗ trợ hơn 1.000 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30/4, Nhà khách Phương Nam và các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội chung tay phòng, chống dịch, Công đoàn Công an nhân dân là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Công đoàn cả nước đã tổ chức sớm Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội, coi đây như liều “vắc xin tinh thần” quý giá trong đại dịch.

Qua 4 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút 27/45 đơn vị tham gia, với gần 500 tác phẩm dự thi, đa dạng về thể loại (ngoài thơ, tản văn, ký, bài báo, còn có những tác phẩm thuộc thể loại âm nhạc). Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động thuộc các công đoàn cơ sở trong Công an nhân dân; và các cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao giải Đặc biệt và giải Nhất tới các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội. Ảnh: B.D

Theo Ban Tổ chức, đề tài, nội dung được nhiều bài viết đề cập nhất là “nhật ký” hành trình tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hành trình ấy chứa đựng tinh thần trách nhiệm, nhưng trên hết là bằng tình cảm ấm áp của “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”. Dù là hình ảnh cá nhân, hay tập thể thì hầu hết các bài viết đều lan tỏa những câu chuyện đẹp về những tấm gương, sự hy sinh, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, y, bác sĩ, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, người dân, cộng đồng mạng thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời quyết tâm, đồng lòng với Đảng, Chính phủ, Nhà nước và toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an trao giải Nhì tới các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội. Ảnh: B.D

Từ gần 500 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 150 tác phẩm đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo quy định để lan tỏa trên trang mạng xã hội; qua đó chọn ra 81 tác phẩm vào Vòng chung khảo. Kết quả, 51 tác phẩm chất lượng xuất sắc, đã được Ban Tổ chức chọn trao giải, gồm: 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 17 giải Khuyến khích và 8 giải Chuyên đề.

Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”
Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thị Thanh Hà trao giải Chuyên đề tới giải Nhất tới các tác giả có tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội. Ảnh: B.D

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh và Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức thực hiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, cùng với đội ngũ nhân viên y tế, Quân đội... Công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Được biết, chỉ riêng trong đợt dịch thứ 4 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch; điều động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc tăng cường cho Công an các tỉnh phía Nam; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chính sách về phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an dân, an sinh xã hội, đặc biệt là tại các tỉnh có dịch diễn biến phức tạp, những khu công nghiệp trọng điểm, nơi có đông công nhân lao động.

Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”
Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân Công ThanhThảo trao thẻ bảo hiểm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn Công an nhân dân” cho đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch. Ảnh: B.D

“Lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện được vai trò là một trong những lực lượng quan trọng trên tuyên đầu phòng, chống, đấy lùi dịch bệnh Covid-19”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Nhằm động viên, chia sẻ kịp thời với đoàn viên công đoàn Công an nhân dân, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong lực lượng Công an nhân dân qua Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của Bộ Công an; quyết định chi 1,55 tỷ đồng cho Công đoàn Công an nhân dân để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mua thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ đoàn viên tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Khẳng định để thực hiện thành công chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của tổ chức Công đoàn là hết sức quan trọng, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân và các cấp Công đoàn Công an nhân dân cần tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-BCT, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác chăm lo hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19; tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn... Đặc biệt, cần tập trung xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022, phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Công an nhân dân.

Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch”
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao Túi An sinh Công đoàn tới đoàn viên, người lao động. Ảnh: B.D

“Cần nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức chăm lo Tết năm 2022, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối tượng người lao động bị mất việc, nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chia sẻ, động viên lực lượng tuyến đầu, đảm bảo tất cả người lao động, đoàn viên đều có Tết”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị.

Tại chương trình, Công đoàn Công an nhân dân đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19; trao giải cho 51 tác giả xuất sắc tham dự Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” trên mạng xã hội; trao thẻ bảo hiểm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn Công an nhân dân” cho đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch; trao hỗ trợ Túi An sinh Công đoàn (mỗi túi quà trị giá 200.000 đồng) tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này