Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

17:24 | 13/09/2021
(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ, động viên lực lượng y, bác sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngày 13/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức các đoàn công tác, trực tiếp tới thăm, trao quà động viên y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 15 Trung tâm Y tế các quận, huyện thuộc Vùng 1.
Tăng cường nguồn lực cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch trên toàn quốc Một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình để không ai bị bỏ lại phía sau Chương trình “Đoàn kết chống dịch” đến với người nước ngoài sinh sống trên địa bàn huyện Gia Lâm

Các đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Đàm Văn Huân và Nguyễn Sỹ Trường làm trưởng đoàn đã tới thăm, trao mỗi đơn vị 25 thùng nước gạo Hàn Quốc và 20 thùng nước uống Opal.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn trao quà động viên y, bác sĩ Trung tâm Y tế quận Hà Đông.

Trong sáng 13/9, đã có 7.500 chai nước gạo Hàn Quốc và 7.200 chai nước uống được vận chuyển tới 15 Trung tâm Y tế các quận, huyện: Hà Đông, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Thường Tín, Hoài Đức, Ba Đình, Thanh Oai.

Tại Trung tâm Y tế các quận, huyện, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi lời động viên, chia sẻ với những khó khăn vất vả của đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường trao quà động viên y, bác sĩ Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.

Với mục tiêu đến 15/9 toàn Thành phố hoàn thành việc xét nghiệm trên diện rộng và tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, những ngày này, lực lượng y tế các quận, huyện đang phải căng mình làm việc ngày đêm, đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô.

Bày tỏ xúc động nhận được những phần quà động viên ý nghĩa từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện Trung tâm Y tế các quận, huyện cho biết đây là sự động viên kịp thời, là nguồn động lực giúp các lực lượng y, bác sĩ đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, tiêm chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sớm đẩy lùi dịch bệnh.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này