Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình

16:02 | 15/05/2021
(LĐTĐ) Ngày 15/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Ba Đình với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tới điểm cầu các phường trên địa bàn với gần 700 cử tri.
Quyết tâm phát triển kinh tế quận Bắc Từ Liêm theo hướng bền vững, hài hòa các lợi ích Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

Tham gia tiếp xúc cử tri có 5 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Bà Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Thúy Bắc - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình; ông Trần Xuân Cương - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Nội; ông Nguyễn Chí Lực - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử và nghe người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Những người ứng cử bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri; khi trúng cử sẽ nỗ lực rèn luyện, cống hiến kinh nghiệm, công sức để xây dựng quận, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Các ứng cử viên cho biết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình.

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, ứng cử viên Lê Kim Anh cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ cố gắng đưa tiếng nói của phụ nữ Thủ đô đến với Hội đồng nhân dân Thành phố, tích cực đề xuất trong việc triển khai thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Bà cũng quan tâm, chú ý đến công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; chăm lo, giáo dục, bảo vệ trẻ em; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, an toàn, thân thiện. Cùng đó, bà sẽ cùng các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ nỗ lực vươn lên khẳng định mình, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nâng cao địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Ứng cử viên Lê Thị Thúy Bắc bày tỏ, nếu trúng cử sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, phát triển tiềm năng của mỗi học sinh, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu về giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, bà cũng tham gia cùng tập thể Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định những vấn đề theo luật định nhằm phát triển thành phố về mọi mặt, nhanh chóng đưa các quyết định của Hội đồng nhân dân vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Trần Xuân Cương cho biết, nếu được tin tưởng bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ đóng góp với Thành phố các giải pháp về nâng cao quản lý chất lượng nước, áp dụng khoa học công nghệ chống thất thoát, thất thu, nâng cao dịch vụ cấp nước, bảo đảm 100% nhân dân Hà Nội sử dụng nước sạch... Đồng thời đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố quan tâm giám sát các vấn đề bức xúc của nhân dân về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý sử dụng đất đai và đặc biệt là công tác phục vụ cấp nước cho nhân dân Thủ đô theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Cho rằng hiệu quả của hoạt động giám sát là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, ứng cử viên Nguyễn Chí Lực cho biết, nếu trúng cử sẽ phối hợp với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố đẩy mạnh việc thực hiện quyền giám sát, chấp hành các Nghị quyết của cơ quan dân cử; tích cực tham gia các hoạt động chất vấn, đề xuất tăng cường các phiên giải trình để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực thi nhiệm vụ với quan điểm đi đến tận cùng vấn đề… Với trách nhiệm của người cán bộ kiểm tra và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố; đề xuất những giải pháp để tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát...

Ứng cử viên Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, nếu trúng cử sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy thành tựu nhiệm kỳ trước, khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận. Bên cạnh đó tích cực nghiên cứu, đóng góp để tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân; đổi mới việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh và đời sống nhân dân, vừa triển khai tốt việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị với nhiều đổi mới về bộ máy chính quyền phường.

Tại hội nghị, hầu hết cử tri quận Ba Đình tán thành với chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Các cử tri bày tỏ mong muốn, các ứng cử viên sẽ thực hiện cam kết, lời hứa với cử tri nếu được tín nhiệm bầu; phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan, tổ chức, có các kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngoài ra, các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm giải quyết những vấn đề như đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục cải tạo chung cư cũ…

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và nỗ lực giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này