Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm

21:04 | 12/03/2021
(LĐTĐ) Chiều 12/3, Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với quận Hoàn Kiếm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Huyện Mỹ Đức: Bám sát kế hoạch triển khai công tác bầu cử Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận công nhân lao động liên quan đến công tác bầu cử Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Bùi Hoàng Phan cho biết, xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận bảo đảm đồng bộ, thống nhất, bước đầu tạo không khí phấn khởi, động viên được sự tham gia của các tổ chức và Nhân dân.

Theo đồng chí Bùi Hoàng Phan, thực hiện quy định của Luật Bầu cử, số đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 người; có 9 đơn vị bầu cử (trong đó 1 đơn vị được bầu 5 đại biểu, 3 đơn vị được bầu 4 đại biểu, 5 đơn vị được bầu 3 đại biểu). Dự kiến, toàn quận có 94 khu vực bỏ phiếu, gồm 88 khu vực bỏ phiếu tại địa bàn dân cư và 6 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm
Đoàn công tác kiểm tra tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Mai Quý)

Đến nay, 100% các phường đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện, 100% Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban nhân dân các phường đã hoàn thành tập huấn về lập danh sách cử tri; Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập 6 đoàn giám sát để giám sát tại 18 phường.

Tính đến ngày 10/3, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc quận. Ủy ban bầu cử quận đã tiếp nhận 25 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận và chưa tiếp nhận hồ sơ của người tự ứng cử.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đề nghị quận Hoàn Kiếm trên phương diện vai trò, vị trí của quận cần làm rõ kế hoạch tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử; chủ động đưa ra các kịch bản dự báo tình hình để có phương án ứng phó kịp thời…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thành phố Hà Nội xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, khoa học.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 15 đoàn công tác, phân công các thành viên chỉ đạo công tác bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân Thành phố cũng thành lập 2 đoàn giám sát về nội dung qua báo cáo của 30 quận, huyện, thị xã và trực tiếp làm việc với một số quận, huyện và đơn vị, nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Mai Quý)

Ủy ban Bầu cử Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cũng đã tổ chức tốt công tác tập huấn, triển khai các quy định về bầu cử, ban hành các văn bản đúng tiến độ, phối hợp hiệp thương, lấy ý kiến cử tri… đảm bảo công tác bầu cử “An toàn, dân chủ, đúng pháp luật”, “Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân”, hướng tới ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội của toàn dân”.

Đánh giá quận Hoàn Kiếm đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn quận bài bản, nghiêm túc, chủ động, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử của quận Hoàn Kiếm tiếp tục căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố rà soát lại toàn bộ kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết, trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ.

Lưu ý việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trong đó không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm cần thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các phường để công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, tăng cường tập huấn nghiệp vụ đối với các cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử, cán bộ ở cơ sở.

Song song với việc làm tốt công tác bầu cử, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kết hợp với tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo cử tri tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm, có tài, tiêu biểu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và các cấp, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này