Huyện Mê Linh: Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau do dịch Covid-19

10:00 | 10/02/2021
(LĐTĐ) Ngày 9/2, đại diện lãnh đạo Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cho công nhân lao động ở lại địa phương chống dịch, không về quê đón Tết.
Mê Linh: Hoa Tết giảm giá 50% vẫn lo ế hàng vì dịch Covid -19 Huyện Mê Linh: Nâng cao hiểu biết an toàn giao thông cho công nhân lao động Gắn phát triển đô thị dịch vụ với nông nghiệp công nghệ cao

Với tinh thần "không bỏ lại ai ở phía sau", thực hiện chức năng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh phối hợp Huyện đoàn Mê Linh rà soát và chủ động đề xuất, tham mưu thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, Thường trực Huyện ủy Mê Linh thăm hỏi, tặng quà, động viên chia sẻ với công nhân viên chức, người lao động thuê nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 không về quê đón Tết.

Huyện Mê Linh: Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau do dịch Covid-19
Lãnh đạo huyện Mê Linh thăm, tặng quà người lao động tại khu nhà trọ tại Thị trấn Quang Minh và Thị trấn Chi Đông.

Ngày 9/2, đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Mê Linh đã cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tới các khu nhà trọ của người lao động tại Thị trấn Quang Minh và Thị trấn Chi Đông thăm hỏi, động viên tinh thần người lao động không về quê đón Tết, ở lại địa phương chống dịch Covid-19.

Huyện Mê Linh: Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau do dịch Covid-19
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tặng quà và nhu yếu phẩm phòng chống dịch cho công nhân lao động thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cao Su Inoue Việt Nam.

Cụ thể, đoàn công tác đã tới động viên, thăm hỏi 148 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thuê trọ tại Thị trấn Quang Minh và Thị trấn Chi Đông. Tại buổi gặp gỡ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi han và trao những suất quà động viên cho công nhân lao động với tổng số tiền là 74 triệu đồng (ngân sách được trích từ quỹ phòng chống Covid-19 của huyện).

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã trao tặng một số nhu yếu phẩm phòng chống dịch cho người lao động như: khẩu trang, nước sát khuẩn… để người lao động yên tâm chống dịch, đón Tết an toàn tại địa phương trong dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Huyện Mê Linh: Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau do dịch Covid-19
Đồng hành cùng địa phương chống dịch, trước đó, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã gửi tặng nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng.

Cũng trong ngày 9/2, được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã trao tặng 06 suất quà cho 06 công nhân lao động đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cao Su Inoue Việt Nam thuộc trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại khu nhà trọ với số tiền 3 triệu đồng và nhu yếu phẩm phòng chống dịch.

Chung tay cùng chính quyền và nhân dân xã Tiến Thắng phòng, chống dịch Covid-19, trước đó, ngày 5/2, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng 20 thùng nước lọc, 100 hộp khẩu trang và 20 chai nước sát khuẩn.

Ngọc Dung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này