Những bức ảnh nổi bật đoạt giải Ảnh báo chí thế giới 2014

LĐTĐ -Ngày 14/2 vừa qua, ban giám khảo cuộc thi Ảnh báo chí thế giới 2014 đã chính thức công bố kết quả. Vượt qua gần 100.000 bức ảnh khác, bức ảnh của phóng viên ảnh Mỹ John Stanmeyer chụp người nhập cư châu Phi gần Djibouti đã giành giải cao nhất.

Ảnh báo chí thế giới là cuộc thi ảnh uy tín của phóng viên báo chí khắp thế giới, có truyền thống từ năm 1955.

Cuộc thi lần thứ 57 năm nay thu hút gần 100.000 bức ảnh tham dự, và ban giám khảo đã chọn ra được 53 người chiến thắng ở 18 hạng mục dự thi.

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Trong đó bức ảnh đoạt giải cao nhất năm nay thuộc về tác giả John Stanmeyer, người Mỹ, chụp cảnh người di cư châu Phi đứng dưới ánh trăng bên bờ biển, đang cố gắng tìm cách bắt sóng điện thoại di động giá rẻ từ quốc gia Somalia láng giềng.

Ngoài giải thưởng cao nhất, bức ảnh cũng chiến thắng ở hạng mục ảnh Các vấn đề đương đại.

Thành viên ban giám khảo Jillian Edelstein khẳng định bức ảnh đã nêu bật các vấn đề về công nghệ, toàn cầu hóa, người nhập cư, nạn đói nghèo, sự tuyệt vọng, xa lánh và nhân văn.

Tác giả Stanmeyer đã chụp bức ảnh khi đang làm nhiệm vụ cho tạp chí Địa lý quốc gia tại Mỹ.

“Nó kết nối tất cả chúng ta”, ông Stanmeyer nói. “Bức ảnh khắc họa những người cố gắng gọi điện cho những người thân yêu. Đó có thể là bạn, có thể là tôi cũng có thể là bất kỳ ai”.

Với việc giành giải cao nhất, chủ nhân của bức ảnh sẽ được trao thưởng tiền mặt trị giá 10.000 euro (13.689 USD), trong khi người chiến thắng ở từng hạng mục sẽ giành giải thưởng 1500 euro. Các bức ảnh đoạt giải cao nhất sẽ được trưng bày tại 100 thành phố ở 45 quốc gia trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 18/4 tới tại Amsterdam, Hà Lan.

Một số bức ảnh nổi bật đoạt giải Ảnh báo chí thế giới 2014

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Một con báo đi trên đường mòn tại công viên Griffith, tại Los Angeles. Bức ảnh của tác giả người Mỹ Steve Winter, đoạt giải nhất hạng mục loạt ảnh tự nhiên.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Hannah và Elena, hai chị em gái sống tại vùng nông thông Merkenbrechts, phía Bắc nước Áo. Bức ảnh của tác giả Carla Kogelman được trao giải nhất hạng mục ảnh quan sát chân dung.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Các binh sỹ của quân đội Kachin độc lập uống và hát mừng tại lễ tang một trong những chỉ huy của họ, tử nạn trước đó một ngày, hôm 15/3/2013, tại một thành phố do quân đội Myanmar kiểm soát. Bức ảnh của tác giả người Đức Julius Schrank được trao giải nhất ảnh đơn đời sống thường nhật.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Một nhóm những cậu bé mù mắc chứng bạch tạng chụp ảnh trong trường dành cho người mù tại bang Tây Bengal, Ấn Độ. Bức ảnh của phóng viên người Nam Phi Brent Stirton giành giải nhất tại hạng mục ảnh đơn chân dung sân khấu.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Một bức ảnh trong loạt ảnh về bạo lực gia đình của tác giả Sara Naomi Lewkowicz người Mỹ cho tạp chí Time, đoạt giải nhất ảnh các vấn đề đương đại.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Christopher Vanegas, người Mexico đoạt giải 3 hạng mục ảnh đơn các vấn đề đương đại. Ảnh chụp hiện trường một vụ án tại Coahuila, Mexico, với 2 thi thể bị treo trên cầu, 3 thi thể khác nằm dưới đất.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Quân đối lập Syria ẩn náu sau một bức tường bị trúng đạn pháo của quân chính phủ tại khu vực Ain Tarma, gần thủ đô Damascus. Phóng viên ảnh Goran Tomasevic của Reuters đã giành giải nhất ở hạng mục ảnh Tin tức thời sự với loạt ảnh gồm 12 bức.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Những người sống sót sau cơn bão Hải Yến tại Philippines đi trên đường tại Tolosa, phía Đông đảo Leyte. Cơn bão đã khiến 8000 người chết và mất tích, cùng hơn 4 triệu người Philippines mất nhà cửa. Bức ảnh của tác giả người Pháp Phillipe Lopez giành giải nhất hạng mục ảnh đơn tin tức thời sự.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Một phụ nữ phản ứng với sự thất vọng sau khi không thể vào viếng linh cữu cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, tại Pretoria, Nam Phi. Ảnh của phóng viên AP Markus Schreiber đã được trao giải nhất hạng mục ảnh đơn ảnh chân dung.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Vận động viên Pablo Mac Donough, đội Dolfina bị ngã ngựa trong giải Polo Argentina mở rộng tại Buenos Aires, Argentina. Bức ảnh của phóng viên người Argentina đoạt giải nhất hạng mục ảnh đơn ảnh hành động thể thao.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Ảnh của tác giả người Ý Alessandro Penso, chụp một trung tâm tị nạn được lập nên từ một trường học bỏ hoang tại Sofia, Bulgaria. Đây là nơi 800 người Syria, trong đó có 390 trẻ em sống tị nạn. Ảnh được trao giải nhất hạng mục ảnh đơn ảnh tin tức tổng hợp.

 

 

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2014

Một phụ nữ và các con ẩn náu sau khi các tay súng tấn công vào một siêu thị tại thủ đô Nairobi, Kenya hôm 21/9/2013, khiết ít nhất 39 người thiệt mạng. Bức ảnh của phóng viên tờ New York Times Tyler Hicks được trao giải nhì, ảnh tin tức thời sự.

Theo Dân trí

Nên xem

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động