Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây:

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

(LĐTĐ) Được chọn làm mô hình điểm trong công tác giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương, vừa qua Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội), đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, vận động phòng, chống ma túy và giúp đỡ người nghiện, sau cai nghiện” nhằm chia sẻ những thành quả đã đạt được trong thời gian thực hiện và hướng đi năm 2019.  
nang cao hieu qua cong tac phong chong ma tuy Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy
nang cao hieu qua cong tac phong chong ma tuy Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Đồng Tâm
nang cao hieu qua cong tac phong chong ma tuy Đan Phượng: Ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý

Báo cáo kết quả công tác “Tuyên truyền, phòng chống ma giúp đỡ người nghiện, sau cai nghiện” bà Khuất Thị La - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung, cho biết, với chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội phụ nữ phường, hàng năm Hội phối hợp với Công an phường xây chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và triển khai mô hình Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư .

Thành lập Ban Chỉ đạo Liên ngành Phụ nữ - Công an thường xuyên đi tuần tra tiếp cận nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tổ chức rà soát các loại đối tượng tại tổ dân phố và xây dựng lực lượng hội viên phụ nữ nòng cốt, xây dựng mối liên hệ thường xuyên giữa cán bộ hội với lực lượng cảnh sát khu vực, từ đó đi sâu sát, nắm rõ hoàn cảnh, phân loại người nghiện; tư vấn, vận động người nghiện thực hiện các biện pháp cai nghiện.

nang cao hieu qua cong tac phong chong ma tuy
Bà Khuất Thị La - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung báo cáo về công tác tuyên tuyền phòng, chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ người nghiện và sau cai nghiện.

Đặc biệt, xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng trong phòng chống ma túy những năm qua Hội đã không ngừng đẩy mạnh công tác này tới từng chị hội, hội viên.

Thường xuyên phân công cán bộ hội viên tiếp cận từng nhà, từng người để nắm chắc điều kiện sống, hoàn cảnh kinh tế, đặc điểm tâm lý, độ tuổi... và quá trình mắc nghiện của người nghiện để phân loại và có biện pháp quản lý giúp phù hợp như: phân công cán bộ hội viên phụ nữ nhận giáo dục, giúp đỡ đối với mỗi người nghiện trong diện quản lý theo NĐ 111/NĐ-CP tham gia quản lý giáo dục tại địa phương; vận động người nghiện tham gia các biện pháp cai nghiện; góp ý cho các gia đình nhận rõ tình trạng con em họ để quan tâm quản lý, giáo dục.

Bên cạnh đó Hội có hoạt động hỗ trợ như: tặng quà cho người nghiện có nhiều tiến bộ, bảo lãnh cho vay vốn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện, từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.

Qua công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú đã có tác động mạnh mẽ đến hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp họ hiểu tích cực tham gia phòng, chống, phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, các mô hình tự quản mang tính chiều sâu, quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của hội viên và nhân dân đối với người nghiện ma túy, người vi phạm pháp luật tạo điều kiện cho họ phấn đấu lao động hòa nhập với cộng đồng, từ đó hạn chế tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thực tế trên địa bàn hiện nay đã có những người nghiện có chuyển biến tích cực. Với những hoạt động, với việc làm hiệu quả nhiều năm qua phường Quang Trung không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đặc biệt là tỷ lệ người nghiện giảm (năm 2011 là trên 90 đến nay xuống còn 59); không phát sinh người nghiện mới là chồng con hội viên phụ nữ, không có người chưa thành niên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.

Tại buổi tọa đàm còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của các chi hội, đội công tác xã hội, Ban chỉ huy Công an phường Quang Trung, nhằm góp phần nâng cao chất lượng của công tác phòng chống tệ nạn xã hội cũng như sự phát triển của mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động