Đang xét xử băng cướp "nhí" gây chấn động dư luận

16:55 | 28/08/2019
Khi bị phát hiện đang cướp cửa hàng tiện lợi, băng cướp thiếu niên táo tợn dùng hung khí uy hiếp người khác hòng tẩu thoát
dang xet xu bang cuop nhi gay chan dong du luan Bắt 10 đối tượng trong băng cướp xe máy lúc rạng sáng
dang xet xu bang cuop nhi gay chan dong du luan Vụ 2 hiệp sĩ bị băng cướp sát hại: Nữ trung tá có công rất lớn

Sáng 28/8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (thuộc TAND TP HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong băng cướp nhí chuyên cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi gây chấn động dư luận một thời.

Tại tòa, đại diện VKSND TP truy tố 8 bị cáo (cùng SN 2002) tội danh "Cướp tài sản".

dang xet xu bang cuop nhi gay chan dong du luan
Các bị cáo cúi đầu khi ra tòa

Đại diện VKS cáo buộc từ ngày 11/5 đến ngày 25/6/2018, bị cáo Nguyễn Hoàng Phong Thiện cùng đồng bọn (Phan Văn Thọ, Nguyễn Huỳnh Anh Lâm, Nguyễn Nhân Hoàng, Lê Nhật Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn Kiệt, Bùi Duy Minh, Đoàn Thế Vinh) sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc uy hiếp người khác hòng chiếm đoạt tài sản. Băng cướp nhí thực hiện tổng cộng 11 vụ cướp tài sản tại địa bàn quận 3, 5, 6, 11 và Tân Bình. Tài sản bị chiếm đoạt là các loại hàng hóa, như: bia, nước ngọt, đồ ăn... trong nhiều cửa hàng tiện lợi, có tổng giá trị hơn 8,3 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 5-2018, Thiện lập băng nhóm chuyên đi cướp ở những cửa hàng tiện lợi, như: Cirle K, Ministop, Shop & Go, Family Mart. Ngoài "bang chủ" là Thiện, băng nhóm này tập hợp thêm 7 thiếu niên bất hảo (có tên nêu trên). Ngày 11-5-2018, Thiện và đồng bọn đến một cửa hàng tiện lợi trên đường Cao Thắng (quận 3, TP HCM) cướp… một thùng bia và ba chai nước ép trái cây. Bị phát hiện, nhóm này dùng hung khí đe dọa chủ cửa hàng. Lần khác, băng cướp nhí đến cửa hàng Family Mart ở quận 6 (TP HCM), ngang nhiên lấy 30 lon bia cùng một số sản phẩm khác. Khi nhân viên cửa hàng tri hô thì bị nhóm này tấn công nhân viên cửa hàng rồi tẩu thoát...

Không những vậy, 8 thiếu niên còn đập phá, gây thiệt hại về tài sản (trị giá 3 triệu đồng). Tuy nhiên, đại diện bị hại nhận tiền bồi thường và không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi hủy hoại tài sản. Vì vậy, cơ quan công tố không có cơ sở xử lý hình sự đối với hành vi trên.

Chiều nay, phiên tòa bước sang phần xét hỏi.

Theo Di Lâm/nld.com.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này