Ấn Định thời gian, địa điểm bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020

11:02 | 01/08/2019
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố các nhóm hạt giống và ấn định thời gian sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, Thái Lan vẫn là chủ nhà và thời gian bốc thăm sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây.
an dinh thoi gian dia diem boc tham chia bang vck u23 chau a 2020 Nếu hòa Thái Lan, U23 Việt Nam đã bị loại đầy cay đắng
an dinh thoi gian dia diem boc tham chia bang vck u23 chau a 2020 VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam buộc phải nhất bảng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp
an dinh thoi gian dia diem boc tham chia bang vck u23 chau a 2020 U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng rất dễ tại vòng loại U23 châu Á 2020

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức tại khách sạn Rama Gardens ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 26/9 tới. Lúc đầu, buổi lễ dự kiến sẽ bốc thăm trong tháng 10 nhưng AFC đã dời lịch lên sớm hơn để các đội bóng có nhiều thời gian hơn trong việc chuẩn bị và tìm hiểu về đối thủ của mình.

an dinh thoi gian dia diem boc tham chia bang vck u23 chau a 2020
U23 Việt Nam (áo đỏ) từng làm nên chiến thắng lịch sử trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Mạnh Tiến

Sau khi vượt qua vòng loại với những chiến thắng rất thuyết phục (6-0 trước Brunei, 1-0 trước Indonesia và đặc biệt là 4-0 trước Thái Lan), đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu lần này với tư cách là đương kim á quân của giải và được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, Uzbekistan và Qatar.

Tuy được xếp vào nhóm hạt giống cao nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo cũng có thể rơi vào một bảng đấu cực khó, nơi có sự hiện diện của các đội Hàn Quốc hoặc Nhật Bản (nhóm 2), Australia hoặc Saudi Arabia (nhóm 3) và Iran hoặc UAE (nhóm 4).

Hy vọng rằng những lá thăm may rủi sẽ đưa U23 Việt Nam vào một bảng đấu không quá khó, để từ đó thầy trò HLV Park Hang Seo có thể giúp bóng đá nước nhà viết lên một kỳ tích mới, đó là lọt vào bán kết để giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 (nếu chủ nhà Olympic Tokyo 2020 là Nhật Bản cũng vào tới bán kết).

Trong một diễn biến khác, vào đấu tháng 10 tới, AFC sẽ đến Thái Lan để kiểm tra một lần nữa tiến độ cải tạo các sân vận động chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Nếu tình trạng sân thi đấu không đạt yêu cầu thì AFC sẽ cân nhắc thay đổi nước chủ nhà, khi đó U23 Thái Lan sẽ không được tham dự giải đấu này.

Để tránh không để tình trạng này xảy ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang đẩy nhanh tiến độ công tác cải tạo các sân Rajamangala (ở Bangkok), Tinsulanon (ở Songkhla), sân 700th Anniversary (ở Chiangmai) và Thammasat (ở Pathum Thani).

Đó là lý do mà trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan – Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 5/9 tới không diễn ra trên sân Rajamangala, nhằm giúp công tác xây dựng, sửa chữa được diễn ra tốt hơn, thay vào đó, trận đấu lượt đi sẽ được diễn ra trên sân Thammasat, cách thủ đô Bangkok 40km về phía bắc.

Các nhóm hạt giống phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á 2020:

Nhóm 1: Chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Uzbekistan và Qatar

Nhóm 2: Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản và Triều Tiên

Nhóm 3: Trung Quốc, Jordan, Australia và Saudi Arabia

Nhóm 4: Syria, Iran, UAE và Bahrain

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này