Quận Nam Từ Liêm

Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

15:17 | 26/03/2019
(LĐTĐ) Thời gian qua, quận Nam Từ Liêm luôn xác định, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị; của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.
hoan thanh tot cong tac tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2019 Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân
hoan thanh tot cong tac tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2019 Rộn ràng ngày hội tòng quân ở quận Nam Từ Liêm
hoan thanh tot cong tac tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2019 Hà Nội: Tân binh rạng rỡ trong ngày hội quân

Điều đó đã được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự của quận Nam Từ Liêm. Trong quá trình thực hiện, các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của quận đã quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và nghiêm túc thực hiện về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

hoan thanh tot cong tac tuyen chon va goi cong dan nhap ngu nam 2019
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thượng tá Phạm Văn Tuân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quân cho hay, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của cán bộ, nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ ngày càng được nâng cao, thấy rõ hơn tầm quan trọng và nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ, được triển khai bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú. Trong đó, tập trung vào các đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, ngày hội giao quân, các đợt huy động, kiểm tra huấn luyện quân nhân dự bị và qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, các ngành...

Kết quả, toàn quận có 30/55 công dân tình nguyện nhập ngũ, chiếm 54,54%. Một số phường thực hiện tốt công tác này như Đại Mỗ, Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2. Đặc biệt, một số kết quả tiến bộ mới như 10/10 phường tổ chức sơ tuyển sức khoẻ có máy đo tật khúc xạ, tạo điều kiện thuận lợi cho khám sức khoẻ của quận; tỷ lệ công dân lên trạm khám đạt 100%; tỷ lệ trúng sức khoẻ cao...

P.B

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này