Nhếch nhác cầu vượt Giải Phóng - Lê Thanh Nghị

11:25 | 05/01/2019
(LĐTĐ) Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, các công trình công cộng để bán hàng quán đang tái diễn ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội. Ngay cả với những cầu đi bộ đông người qua lại như cầu vượt cũng bị lấn chiếm bởi các gánh hàng rong và hàng quán khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.
nhech nhac cau vuot giai phong le thanh nghi Người dân ngó lơ cầu vượt, băng qua đường cổng Bệnh viện K
nhech nhac cau vuot giai phong le thanh nghi Người dân chưa mặn mà với cầu vượt, hầm đi bộ
nhech nhac cau vuot giai phong le thanh nghi Hệ thống hầm và cầu đi bộ: Sao người dân vẫn cứ thờ ơ?!

Theo quan sát của phóng viên, cầu vượt đi bộ nối giữa Bệnh viện Bạch Mai và phố Lê Thanh Nghị được thiết kế dành cho người đi bộ qua đường được an toàn. Vì là con đường thuận tiện nhất để qua đường nên mỗi ngày có tới hàng nghìn người qua lại. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều người dân đã lấn chiếm khu vực chân cầu làm nơi kinh doanh hàng ăn, hoa quả,…

nhech nhac cau vuot giai phong le thanh nghi
Cầu vượt Giải Phóng- Lê Thanh Nghị nhếch nhác do bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán gây cản trở việc lưu thông của người đi bộ. (Ảnh: Lương Hằng)

Một người bán hàng hoa quả tại đây cho biết, chị đã bán hàng quanh khu vực này được gần 20 năm, chủ yếu bán rong phục vụ các bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Vì chân cầu có đông người qua lại nên chị và một số người đã chọn làm điểm bán hàng cố định nhiều năm nay.

Quả thực vậy, phía dưới chân cầu không chỉ có vài hàng hoa quả mà hàng ăn cũng tận dụng không gian chân cầu để làm nơi kinh doanh buôn bán. Dù đã có những quy định cấm lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán treo ngay gần cầu đi bộ, thế nhưng chủ quán ăn này vẫn coi nhẹ và ngang nhiên lấn chiếm, gây cản trở cho những người đi bộ qua cầu.

nhech nhac cau vuot giai phong le thanh nghi
Chân cầu đi bộ được lấp đầy bởi hàng quán. (Ảnh: Lương Hằng)

Không chỉ lấn chiếm chân cầu, nhiều người dân còn đưa hàng hóa lên cầu bày bán. Những đồ lưu niệm, vật dụng cá nhân; những rổ khoai, bánh rán hay thậm chí là các loại hoa quả dầm được người dân bày bán la liệt. Chưa kể, những tấm quảng cáo đủ màu sắc cũng được treo lên phía thành cầu khiến cho cây cầu trở nên nhếch nhác. Những người dân dừng lại mua đồ khiến cho giao thông trên cầu đi bộ nhiều khi rơi vào tình trạng ùn ứ, người này xô người kia để lấy lối đi.

Bức xúc trước tình trạng trên, anh Nguyễn Văn Cường (Hà Đông) cho biết: Mình đưa con đi khám ở khá nhiều bệnh viện, tình trạng cầu vượt bị lấn chiếm như thế này không phải hiếm thấy, nhưng lấn chiếm cả trên cầu thế này thì có lẽ chỉ có ở cầu vượt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Cùng chung bức xúc với anh Nguyễn Văn Cường, bà Lê Thị Hải (Lào Cai) đang khám chữa tại Bệnh viện Bạch Mai nói: “Diện tích cầu vượt không phải quá lớn mà bị lấn chiếm bởi nhiều người bán hàng khiến cho cây cầu trở nên ùn tắc, gây ấn tượng không đẹp cho những người ở xa về Thủ đô như chúng tôi. Thêm vào đó, nhiều người bán hàng còn chèo kéo mua hàng, khiến mỗi lần đi qua cầu tôi đều cảm thấy rất phiền”.

Cầu vượt đi bộ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai đã và đang phát huy được tác dụng đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đường, giảm ùn tắc cho nút giao trên. Thế nhưng, những hành vi lấn chiếm của một số người dân đã khiến cho cây cầu này trở thành cái chợ mini và ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông trên cầu.

Rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý những hành vi vi phạm trên, trả lại không gian đi bộ thoáng đãng cho người dân.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này