Huy động sức dân vào công cuộc thay đổi bộ mặt nông thôn

19:02 | 15/12/2018
(LĐTĐ) Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới đã và đang là một trong những định hướng của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình 02/CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”.  
huy dong suc dan vao cong cuoc thay doi bo mat nong thon Nhiều mô hình, cách làm hay trong xây dựng đô thị văn minh
huy dong suc dan vao cong cuoc thay doi bo mat nong thon Nước sạch nông thôn: Số lượng phải đi đôi với chất lượng
huy dong suc dan vao cong cuoc thay doi bo mat nong thon Hà Nội gặt hái nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới năm 2018

Đáng chú ý, thời gian qua, cấp uỷ đảng, chính quyền thị xã Sơn Tây tập trung mọi nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, đưa chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sâu rộng… Đạt được kết quả này là có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò không thể thiếu từ chính người dân.

Theo tìm hiểu, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới Sơn Tây còn gặp nhiều khó khăn về huy động vốn, quy hoạch, triển khai các dự án, địa hình chủ yếu là đất đồi gò, bán sơn địa… Tuy nhiên, thị xã đã có cách làm hay và sáng tạo, đó là huy động sức dân cùng tham gia.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình xây dựng công cộng.

huy dong suc dan vao cong cuoc thay doi bo mat nong thon
Đời sống người dân khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện. Ảnh: Đ.L

Theo đó, lấy trọng tâm vào xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, đường làng, ngõ xóm… Kết quả, tính từ năm 2016 - 2018, các cơ quan, đơn vị trong thị xã, đặt biệt là Mặt trận Tổ quốc thị xã đã vận động các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp đóng góp công trình hiện vật với tổng trị giá 1,125 tỷ đồng tiền mặt, vận động nhân dân hiến 26.109m2 đất, hơn 41.000 ngày công làm các công trình công cộng.

Điển hình như người dân xã Sơn Đông đã hiến 856m2 đất mở rộng nghĩa trang, nhân dân thôn Đồi Vua hiến 1.500m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, đóng góp hơn 100 triệu tiền mặt sửa chữa, tôn tạo các khu di tích văn hóa lịch sử. Xã Cổ Đông vận động nhân dân hiến 2.000m2 đất nông nghiệp, 2.500m2 đất ở và 5.444 ngày công lao động; xã Thanh Mỹ huy động nhân dân hiến 700m2 đất để mở rộng đường, ngõ, đường nội đồng...

Đáng chú ý, để có nền nông nghiệp phát triển bền vững, thị xã đã từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản “Gà Mía Sơn Tây”. Nhờ những giải pháp về phát triển kinh tế, đến nay, thị xã Sơn Tây đã giảm 1,07% tổng số hộ nghèo. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 16,4 triệu đồng năm 2010 lên 35,8 triệu đồng năm 2017. Nông thôn không còn nhà dột nát, 95% các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang.

Chưa hết, hiện 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 6/6 xã có nhà văn hóa, chợ nông thôn. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%.

Được biết, Sơn Tây đang phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn dưới 0,5%... Có thể thấy, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở thị xã Sơn Tây không chỉ là sự vào cuộc của chính quyền mà còn thể hiện tính chủ động của nhân dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, luôn nhiệt tình tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới làm cho phong trào này ngày càng lớn mạnh.

Để đạt được những kế hoạch, mục tiêu đề ra, trong thời gian tới Sơn Tây vẫn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung tay góp sức của người dân để Sơn Tây sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này