Xây dựng đô thị văn minh: Khi tổ dân phố vào cuộc

16:48 | 14/12/2018
(LĐTĐ) Với quyết tâm xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng văn minh, hiện đại, “sáng – xanh – sạch – đẹp” , thời gian qua, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh kỷ cương pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá của người Hà Nội. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện.
xay dung do thi van minh khi to dan pho vao cuoc Nhiều mô hình, cách làm hay trong xây dựng đô thị văn minh
xay dung do thi van minh khi to dan pho vao cuoc Quận Nam Từ Liêm: Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Trước đây, không gian công cộng giữa nhà K4 và K5 – Khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa thường xuyên bị chiếm dụng để đỗ ô tô trái phép. Ông Đặng Văn Sáng, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Địa bàn dân cư số 6, phường Bách Khoa cho biết, chính quyền và tổ dân phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, từ vận động, kêu gọi, yêu cầu cam kết, chấm dứt các sai phạm. Trước những nỗ lực này, khu vực sân chung đã được trả lại, có chỗ cho trẻ em vui chơi, người già tập thể dục, ngồi nói chuyện và diễn ra những buổi hội họp của tổ dân phố.

Không chỉ lấy lại sân chơi công cộng, một điểm người dân thường xuyên đốt rác gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ trên địa bàn cũng được giải phóng. Ông Sáng cho biết, để thực hiện nếp sống văn minh đi vào thực chất, những buổi họp tổ dân phố đều được lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, duy trì vệ sinh thường xuyên, không đun nấu, đốt lửa trên vỉa hè, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè…

xay dung do thi van minh khi to dan pho vao cuoc
Ủy ban MTTQ phường Phạm Đình Hổ vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, đi đúng tốc độ, làn đường quy định, không dừng đỗ xe sai quy định, không chở hàng hóa quá tải, quá khổ. Tại các điểm vui chơi giải trí, điểm tham quan du lịch phải có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, không chen lấn, xô đẩy, gây rối, tranh giành, chèo kéo khách, nâng giá dịch vụ hàng hóa đối với khách du lịch.

Tại địa bàn dân cư số 5, phường Phạm Đình Hổ, khu vực chợ cóc, chợ tạm tại ngã 5 Hàn Thuyên – Lò Đúc đã được giải tỏa. Đây là điểm “nóng” nhất về trật tự đô thị trên địa bàn phường. Các hộ dân nhà mặt phố cũng không còn tùy tiện lấn chiếm hè phố kinh doanh buôn bán, xe máy được sắp xếp thằng hàng, ngay ngắn, dành lối cho người đi bộ, phố phường đã phong quang, sạch đẹp hơn. Làm được điều này là nhờ sự tích cực vào cuộc của chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Trong quá trình triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phường đã lấy địa bàn dân cư số 5 làm điểm.

Với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, địa bàn dân cư số 5, bộ mặt phố phường có chuyển biến rõ nét. Ba năm qua, tổ dân phố 5A và 5B đều được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”. Từ đó, nhân rộng ra các địa bàn khác trong phường, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Công Chất – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Phạm Đình Hổ cho biết, trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, một mặt, MTTQ phường tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” với các tiêu chí cụ thể, mặt khác, thường xuyên hàng tháng tổ chức đoàn giám sát thực địa về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố trong phường.

Ông Chương kể, tổ công tác đã gặp gia đình, ngồi bàn chuyện một cách nhẹ nhàng, gợi ý cách sửa mái che và biển hiệu. Có người bảo: “Ba mươi năm nay vẫn thế, chả sao”; có người lại cho biết cũng đã có ý muốn sửa. Nhân đó, Tổ công tác khích lệ: “Mái che cũ quá rồi, vừa hỏng vừa xấu. Gia đình sửa thay mới không chỉ đẹp cửa hàng của gia đình mà cũng đẹp cho phố nữa”.

Sự chân tình và tôn trọng của Tổ công tác đã có tác động tích cực, ngay ngày hôm sau gia đình đã sửa mái che và biển hiệu đúng quy định. Vậy là cả một đoạn phố với các cửa hàng cà phê, bán đồ ăn uống, trở nên sáng sủa hẳn lên với những biển hiệu đẹp và hè phố gọn ghẽ. Qua đợt chấn chỉnh này, dễ dàng nhận ra hè phố được phong quang thoáng đãng hơn, khách đi bộ trên hè phố không còn bị vướng lối, hàng quán sắp xếp gọn gàng hơn, đẹp đẽ hơn.

“Việc làm này vừa làm công tác tuyên truyền vận động, vừa làm căn cứ đánh giá thi đua giữa các địa bàn dân cư, tạo dấu ấn trong nhận thức của người dân, mong sao người dân tự giác thực hiện, hình thành nếp sống văn minh đô thị, thiết thực nâng cao đời sống văn hoá tinh thần trực tiếp cho mỗi người dân Thủ đô” – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Phạm Đình Hổ cho hay.

Trên địa bàn phường Nguyễn Du có 16 tuyến phố và 1 ngõ, có hồ Thiền Quang phong cảnh đẹp và không khí trong lành thu hút rất đông người hằng ngày đến đây nghỉ ngơi ngắm cảnh. Phố nào cũng có những hàng quán, cửa hiệu. Tuy nhiên, nhiều nơi bán hàng ăn uống, lấn chiếm vỉa hè để bày bàn ghế, dựng ô dù hay những cửa hàng bày treo quần áo tràn ra hè phố.

Thực hiện chấn chỉnh trật tự văn minh đô thị, UBND phường, Công an phường và cán bộ các địa bàn dân cư đã thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, vận động tháo bỏ hết các mái hiên di động, bỏ mái che ô dù gây vướng hè, phá bỏ các bậc và cầu dẫn lấn ra hè, dẹp bàn ghế bày chiếm lối đi, xe máy để xếp thành hàng sát vào phía tường nhà, sửa biển hiệu đúng quy cách, thu gọn hàng hóa bày treo trong phạm vi được phép của cửa hàng…

Ông Vũ Hy Chương, cán bộ Tổ công tác Mặt trận cho biết, Tổ công tác đã gặp trực tiếp các hộ bán hàng trao đổi, điều rất mừng là phần lớn các hộ đã tiếp nhận ngay ý kiến nêu ra, dẹp gọn bàn ghế, cho biết đã sẵn sàng sửa biển hiệu. Chỉ vài hôm sau, nhiều biển hiệu được sửa đẹp và gọn, làm khung cảnh hè phố đẹp hẳn lên. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có những hộ còn chây ỳ, tấm nhựa che mái lớp trên lớp dưới đã cũ bẩn mà không thay.

Ông Chương kể, tổ công tác đã gặp gia đình, ngồi bàn chuyện một cách nhẹ nhàng, gợi ý cách sửa mái che và biển hiệu. Có người bảo: “Ba mươi năm nay vẫn thế, chả sao”; có người lại cho biết cũng đã có ý muốn sửa. Nhân đó, Tổ công tác khích lệ: “Mái che cũ quá rồi, vừa hỏng vừa xấu. Gia đình sửa thay mới không chỉ đẹp cửa hàng của gia đình mà cũng đẹp cho phố nữa”.

Sự chân tình và tôn trọng của Tổ công tác đã có tác động tích cực, ngay ngày hôm sau gia đình đã sửa mái che và biển hiệu đúng quy định. Vậy là cả một đoạn phố với các cửa hàng cà phê, bán đồ ăn uống, trở nên sáng sủa hẳn lên với những biển hiệu đẹp và hè phố gọn ghẽ. Qua đợt chấn chỉnh này, dễ dàng nhận ra hè phố được phong quang thoáng đãng hơn, khách đi bộ trên hè phố không còn bị vướng lối, hàng quán sắp xếp gọn gàng hơn, đẹp đẽ hơn.

Có thể thấy, tùy tình hình, mỗi địa bàn khu dân cư đã có những mô hình, cách làm hay để hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị của quận Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Mong sao ngày càng có nhiều điểm sáng hơn nữa để lan toả ra các địa bàn khác trong quận, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này