Khám phá Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá
18:40 | 04/12/2018
(LĐTĐ) Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) do dân làng Lai Xá tự nguyện xây dựng, đã giúp cho du khách hiểu hơn về hơn một thế kỷ làm nghề của thế hệ đi trước.
|
Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá nằm ở giữa làng, có diện tích 300m2, gồm 2 tầng. Trưng bày 150 bức ảnh, 150 hiện vật, 25 pano viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gói gọn 125 năm nghề nhiếp ảnh của làng được hình thành và phát triển. |
|
Tầng 1 được treo những bức ảnh do nghệ nhân trong làng đạt giải cao trong các kỳ liên hoan ảnh. |
|
Bên cạnh là khu trưng bày không gian một hiệu chụp ảnh xưa. Suốt nửa đầu thế kỷ 20, những người thợ ảnh Lai Xá sử dụng máy ảnh hộp gỗ, 3 chân, chụp bằng phim kính, sau được thay bằng phim nhựa. Các hiệu ảnh xưa kia thường có các loại phông vẽ phong cảnh hay sắp đặt một góc nội thất để khách hàng lựa chọn chụp. |
|
Chiếc máy ảnh này hiệu UNION, dùng phim 13x18cm. Máy được sử dụng tại Hợp tác xã nhiếp ảnh Nắng Xuân, Hà Nội. |
|
Tầng 2 dành một khu trưng bày về tổ nghề nghiếp ảnh Lai Xá Nguyễn Đình Khánh (1874-1946). Ông học nghề ở hiệu ảnh Du Chương của người Hoa rồi ra mở hiệu ảnh lấy tên Khánh Ký photos ở phố Hàng Da, Hà Nội vào năm 1892. Nhờ học việc của ông, hàng trăm người dân làng Lai Xá đã mở hiệu ảnh khắp nơi trên cả nước. |
|
Chân dung ông Nguyễn Đình Khánh. |
|
Hiệu ảnh Khánh Ký ở Sài Gòn năm 1924. |
|
Ảnh màu là một trong những giai đoạn phát triển của làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá. |
|
Bộ dụng cụ tô màu ảnh của ông Nguyễn Văn Thứ sử dụng từ năm 1976-2010. |
|
Khu vực trưng bày ảnh các minh tinh màn bạc Sài Gòn do ông Đinh Tiến Mậu - người làng Lai Xá chụp. |
|
Khu trưng bày cây mạng lưới nhiếp ảnh Lai Xá. Thế hệ nọ tiếp nối thế hệ kia mà Lai Xá trở thành một làng nhiếp ảnh. |
|
Những hình ảnh, hiện vật, tư liệu trưng bày được sắp xếp gọn gàng, hợp lý, khoa học giúp người xem hiểu được quá trình hình thành và phát triển của làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá. |
P.B