Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức tọa đàm về cải cách hành chính

14:24 | 01/12/2018
(LĐTĐ) Hưởng ứng chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố, ngày 30/11, Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tọa đàm "Đoàn viên thanh niên với ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính".
quan doan hai ba trung to chuc toa dam ve cai cach hanh chinh Tổ chức toạ đàm về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị
quan doan hai ba trung to chuc toa dam ve cai cach hanh chinh Đổi mới cải cách hành chính để phục vụ nhân dân
quan doan hai ba trung to chuc toa dam ve cai cach hanh chinh Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
quan doan hai ba trung to chuc toa dam ve cai cach hanh chinh Thanh niên chung tay xây dựng văn minh đô thị

Tọa đàm đã thu hút đông đảo cán bộ Đoàn chủ chốt 28 đơn vị khối công nhân viên chức; Bí thư Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn cơ sở và các đồng chí đoàn viên đang công tác tại bộ phận “Một cửa” thuộc 20 phường trên địa bàn quận.

quan doan hai ba trung to chuc toa dam ve cai cach hanh chinh
Toàn cảnh buổi toạ đàm

Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Dương Minh Đức cho biết, trong năm qua, Quận đoàn luôn quan tâm, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích trong thực hiện cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các quá trình kinh tế, xã hội.

Sau thời gian thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, buổi tọa đàm đã nhận được 10 ý kiến phát biểu. Phần lớn các ý kiến đã nhấn mạnh vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giải quyết thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân cũng như trao đổi về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Đoàn và các lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, đề xuất một số giải pháp hay, sáng tạo, qua đó nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Bí thư Quận đoàn Dương Minh Đức cho biết: "Thời gian thới, Quận đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho các cán bộ, đoàn viên. Theo đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào xây dựng sáng kiến, mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ và người dân kết hợp tư vấn thủ tục hành chính, gắn với thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội".

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này