Nghệ An

Một giáo viên bị bắt trong nhóm cho vay nặng lãi

09:28 | 13/11/2018
(LĐTĐ) Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng.
mot giao vien bi bat trong nhom cho vay nang lai Kỳ cuối: Loại bỏ “tín dụng đen” phải có biện pháp tài chính căn cơ
mot giao vien bi bat trong nhom cho vay nang lai Kỳ 2: Tỉnh táo để không bị sập bẫy
mot giao vien bi bat trong nhom cho vay nang lai Sẽ không còn đất sống!
mot giao vien bi bat trong nhom cho vay nang lai Lãi suất cho vay là bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Các đối tượng gồm: Phan Hải Dương (25 tuổi), Trần Mạnh Hiệp (23 tuổi), Trần Xuân Hùng (31 tuổi), Nguyễn Viết Nghĩa (39 tuổi) đều trú tại thị xã Thái Hòa. Riêng đối tượng Nghĩa đang là giáo viên dạy môn Lịch sử tại một trường THPT trên địa bàn.

mot giao vien bi bat trong nhom cho vay nang lai
Các đối tượng bị bắt (Ảnh: V.Đ)

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng xử lý hành chính 20 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 6/11, Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra 41 điểm cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều công ty, tiệm cầm đồ không xuất trình được giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời có hoạt động cho vay nặng lãi trái quy định của pháp luật.

V.Đ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này