Báo Phụ nữ Thủ đô:

Trao giải cuộc thi “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị” lần thứ 3

15:59 | 03/10/2018
(LĐTĐ) Sáng nay (3/10), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban An toàn Giao thông TP Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và lễ trao giải “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị”. Đây là hoạt động nhằm hướng tới chào mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018) và 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930  - 20/10/2018).
trao giai cuoc thi phu nu voi trat tu an toan giao thong va van minh do thi lan thu 3 Phụ nữ Thủ đô triển khai sâu rộng Phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình”
trao giai cuoc thi phu nu voi trat tu an toan giao thong va van minh do thi lan thu 3 Đông đảo phụ nữ Thủ đô thi đua yêu nước
trao giai cuoc thi phu nu voi trat tu an toan giao thong va van minh do thi lan thu 3 Trao giải cuộc thi “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị”

Tham dự lễ trao giải có ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, bà Trần Thị Thu Hằng - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô, đại diện Ban ATGT, Phòng CSGT TP Hà Nội và cùng các ban ngành các cấp.

trao giai cuoc thi phu nu voi trat tu an toan giao thong va van minh do thi lan thu 3
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải cho tác giả. (ảnh: Hà Nội mới)

Theo Ban tổ chức Giải, cuộc thi năm nay được phát động cùng nằm trong thời điểm TP Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện chủ đề của năm 2018 là năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị với những chuẩn mực ứng xử văn minh được phân nhóm, lồng ghép vào nội dung triển khai chủ đề của năm;

Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” gắn liền với việc triển khai một cách sâu rộng, bài bản, hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử nơi công cộng;

Bên cạnh đó, Thành ủy cũng ban hành và đưa về thực hiện Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường, UBND TP triển khai xây dựng các kế hoạch chuẩn bị cho việc thực hiện đề án Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030…

Đây là những nghị quyết, đề án chiến lược, kế hoạch có quy mô lớn trong nhiều thập kỷ trở lại đây tại Hà Nội với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị các cấp, nhằm từng bước thiết lập văn hóa ứng xử trong cơ quan, gia đình và ngoài xã hội, xây dựng văn hóa giao thông, trật tự đô thị một cách khoa học, hợp lý; hướng tới việc giải quyết triệt để những vấn đề dân sinh bức xúc, đồng thời cũng là những thách thức của TP trong quá trình phát triển và đô thị hóa như tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, những hành vi chưa đẹp gây mất mỹ quan đô thị…

Mặt khác, cuộc thi là kênh thông tin tuyên truyền mạnh mẽ để các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, biểu dương và nhân rộng những ý tưởng, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong việc giữ gìn Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân.

Do đó, sau thời gian phát động cuộc thi, Ban Tổ chức nhận được gần 500 bài dự thi, qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo. Đồng thời, chọn ra 17 bài xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 6 giải Chuyên đề. Nổi bật các tác phẩm như: Hiến đất mở đường, dựng xây cuộc sống mới của tác giả Bạch Tố Uyên, Họa lớn từ thời trang chống nắng của tác giả Nguyễn Đài Thanh, “Đội quân tóc dài” giữ gìn văn minh đô thị của tác giả Lê Sỹ Tứ, chuyên đề Xây dựng nếp sống văn minh bằng hương ước tiến bộ của tác giả Phạm Văn Biên,...

Qua nhiều bài thi của các tác giả, Ban Tổ chức đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, các giải pháp khả thi từ tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của các tác giả trong việc giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt, lấn chiếm đường giao thông để phơi thóc, ẩn họa từ việc lạm dụng quá đà thời trang chống nắng – một vấn đề đặc thù của giới, bất cập trong việc lắp đặt biển báo giao thông.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này