Luôn “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”

10:40 | 21/06/2018
Hôm nay giới báo chí nước nhà long trọng kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2018). Trải qua gần một thế kỷ, nền báo chí cách mạnh luôn có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
luon but sac long trong tam sang Uôn Cắp và những bài học!
luon but sac long trong tam sang Bác lại triết học rồi
luon but sac long trong tam sang Ngắn mà xa lắc

Theo thống kê,Việt Nam hiện có khoảng 18.000 nhà báo được cấp thẻ, 22.000 hội viên hội Nhà báo hoạt động trong 838 cơ quan báo chí với gần 1.100 ấn phẩm; 1 hãng thông tấn; 67 đài phát thanh, truyền hình; 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử.

Mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích riêng song tựu chung các cơ quan báo chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí thực sự là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Hôm nay giới báo chí nước nhà long trọng kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2018). Trải qua gần một thế kỷ, nền báo chí cách mạnh luôn có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo thống kê,Việt Nam hiện có khoảng 18.000 nhà báo được cấp thẻ, 22.000 hội viên hội Nhà báo hoạt động trong 838 cơ quan báo chí với gần 1.100 ấn phẩm; 1 hãng thông tấn; 67 đài phát thanh, truyền hình; 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử.

Mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích riêng song tựu chung các cơ quan báo chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí thực sự là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay sự phát triển của báo chí không chỉ giúp nhân dân thỏa mãn nhu cầu văn hóa, mở mang và trau dồi tri thức, mà còn tạo ra các diễn đàn với nhiều hình thức phong phú, sinh động để các tổ chức xã hội, mọi người dân đóng góp ý kiến, phản biện, đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của các cấp chính quyền, nâng cao dân chủ, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đồng hành cùng dân tộc và đất nước, Báo chí cách mạng luôn dương cao ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Tuy nhiên, thời kỳ mới với sự bùng nổ của mạng xã hội, kỷ nguyên kỹ thuật số, các cơ quan báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Một mặt vẫn phải hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình; một mặt làm sao tạo ra những ấn phẩm, tác phẩm báo chí đặc sắc, hấp dẫn về nội dung, phong phú về hình thức để được bạn đọc đón nhận. Vì thực tế, hiện nay sự bao cấp về tài chính đối với cơ quan báo chí là rất ít, trừ hệ thống báo Đảng từ Trung ương đến địa phương, đa số các cơ quan báo chí đều hoạt động dưới hình thức “lấy thu, bù chi”, tự chủ về tài chính. Bởi thế khó khăn còn nhân lên gấp bội.

Song bất luận hoàn cảnh nào, những người làm báo cách mạng nói chung, đội ngũ những người làm báo của Thủ đô, của báo Lao động Thủ đô nói riêng vẫn nguyện “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”.

Tất cả vì lợi ích quốc gia, lợi ích đất nước, lợi ích người dân, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động lên hàng đầu. Không vụ lợi, không chạy theo sự hiếu kỳ để câu view, giật tít, luôn lấy bạn đọc là trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp để góp phần vì mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

L.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này