Phá đường dây mua bán súng điện “khủng” ở Sài Gòn

08:24 | 08/02/2018
Ngày 7/2,  Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, vừa phát hiện một đường dây mua bán công cụ hỗ trợ trái phép có quy mô lớn với tang vật bị thu giữ là hàng trăm roi, súng điện, bình xịt hơi cay…
pha duong day mua ban sung dien khung o sai gon Luồn rừng phá đường dây heroin ‘khủng’
pha duong day mua ban sung dien khung o sai gon Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên biên giới
pha duong day mua ban sung dien khung o sai gon Phá đường dây tuyển gái đẹp mang mác sinh viên bán dâm giá 3 triệu đồng
pha duong day mua ban sung dien khung o sai gon Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng
pha duong day mua ban sung dien khung o sai gon Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia qua đường chuyển phát nhanh
pha duong day mua ban sung dien khung o sai gon
Hàng trăm súng, roi, đèn pin chích điện công an thu giữ được từ chỗ ở của Bảo. Ảnh: C.A

Theo đó, sau một thời gian dài bí mật theo dõi, ngày 3.2 vừa qua, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự - Công an Thủ Đức bất ngờ ra lệnh dừng xe đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) đang lưu thông ở vòng xoay Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh) để kiểm tra.

Khám xét trên người và xe, công an phát hiện trong cốp xe của Bảo có hàng chục súng bắn điện, đèn pin chích điện, roi điện cùng 4 bình xịt hơi cay và 1 còng số 8 chuyên dụng.

Làm việc với cảnh sát, Bảo khai đang trên đường giao số công cụ hỗ trợ trên cho khách ở nhiều địa phương khác nhau.

Tiếp tục khám xét nhà của Bảo trong một hẻm thuộc đường Tô Ngọc Vân, cảnh sát tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm công cụ hỗ trợ, hung khí được Bảo tích trữ tại đây để rao bán.

Kiểm tra nhà của đối tượng tên Lê Tấn Sỹ (SN 1993, quê tỉnh Quảng Nam - bạn của Bảo), cảnh sát thu giữ thêm 4 cây đèn pin chích điện. Sỹ khai được bảo thuê đi giao các công cụ hỗ trợ nói trên cho khách, tính đến khi bị bắt, Sỹ đã nhận được từ Bảo 11 triệu đồng tiền công.

Qua điều tra truy xét, công an nhận định, gần 1 năm nay, Bảo đặt mua qua mạng các loại công cụ hỗ trợ, hung khí từ một đối tượng người Trung Quốc. Sau khi giao dịch xong, Bảo lên biên giới nhận hàng rồi gửi xe khách vào TPHCM để tiêu thụ bằng cách lập trang web bán hàng online, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo T.S/Lao động

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này