Huyện Gia Lâm:

Tưng bừng Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018

20:49 | 06/02/2018
Trong các ngày từ 05/02/2018 đến ngày 13/02/2018 (tức ngày 20 đến ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại khu 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm tưng bừng diễn ra Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018 do  UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương tổ chức.
tung bung hoi cho xuan mau tuat nam 2018 Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X
tung bung hoi cho xuan mau tuat nam 2018 Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
tung bung hoi cho xuan mau tuat nam 2018 Khẳng định vị thế, tạo dựng niềm tin

Hội chợ quy tụ 90 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng là sản phẩm của các nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp các làng nghề truyền thống huyện Gia Lâm như gốm sứ Bát Tràng, Giang Cao, Kim Lan; dát vàng bạc quỳ và may da Kiêu Kỵ; sản phẩm thuốc nam thuốc bắc Ninh Hiệp.

Cùng đó, tại hội chợ còn trưng bày các sản phẩm nông sản-hoa-cây cảnh, thực phẩm an toàn của các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tham gia hội chợ có khoảng 60 gian hàng do Viện nghiên cứu rau quả TW trương bày, giới thiệu và bán hoa sản phẩm và giống hoa các loại.

tung bung hoi cho xuan mau tuat nam 2018
tung bung hoi cho xuan mau tuat nam 2018
Hội chợ phong phú các mặt hàng và thu hút đông đảo người dân tới tham quan

Hội chợ xuân 2018 là dịp để trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống , hoa - cây cảnh với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng đảm bảo giá cả hợp lý. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, trình diễn công nghệ, quảng bá các sản phẩm chất lượng cao, tạo sự liên kết giữa chính quyền địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân với nhau.

P.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này