5 điều bạn không nên dằn vặt mình sau đổ vỡ

07:55 | 01/10/2017
Cuộc đời vốn là vô thường, quy luật của cuộc sống không có gì là chắc chắn. Mọi thứ rồi sẽ trở về với cát bụi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Sau hôn nhân đổ vỡ, đừng bao giờ tự dằn vặt mình…
5 dieu ban khong nen dan vat minh sau do vo 9 lý do đàn ông không lắng nghe bạn
5 dieu ban khong nen dan vat minh sau do vo Tôi quyết trả thù vì chồng chê tôi là mẹ sề
5 dieu ban khong nen dan vat minh sau do vo Người đàn ông hiện đại phải thế nào?

Lấy anh ta là một sai lầm

Kết hôn vốn là một sự lựa chọn của cá nhân bạn, bạn được quyền lựa chọn nhưng bạn lại chọn không đúng. Có vô vàn lựa chọn và cũng có vô vàn nuối tiếc vì bạn không chọn ai đó trong những cuộc tình trước khi kết hôn. Nhưng bạn nên biết rằng, cuộc đời là vô thường, hạnh phúc chỉ là tương đối, hôn nhân cũng chỉ như canh bạc, không ai dám chắc mình thắng cuộc. Chính vì vậy, đừng bao giờ tự dằn vặt về sự lựa chọn của bản thân mình. Điều đó không làm bạn hạnh phúc hơn mà chỉ làm bạn sống mãi trong khủng hoảng, nuối tiếc.

Các con không hạnh phúc là tại mình

Con cái là mối ràng buộc lớn nhất trong các quyết định chia ly của cha mẹ. Nhiều người phụ nữ vì con mà sống hết cả đời bên người chồng phụ bạc, vũ phu, nát rượu. Cái lý do “vì con” quả thật luôn đúng, không mảy may chứa đựng sự dối trá. Bạn thấy chúng thiệt thòi, thiếu thốn về vật chất lẫn tình yêu thương, sự quan tâm. Sự “thiệt thòi” này khiến bạn day dứt, muốn bù đắp cho chúng thật nhiều, nhưng dù bao nhiêu bạn cũng thấy chưa đủ.

5 dieu ban khong nen dan vat minh sau do vo

Sự dằn vặt này thật ra là không cần thiết, vì bạn sẽ mắc phải sai lầm trong cách nuôi dạy con khi lúc nào cũng lo bù đắp cho chúng. Rõ ràng trẻ con cần tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ và muốn bố mẹ chúng sống cùng nhà với nhau nhưng là để có một gia đình hạnh phúc và yêu thương thực sự chứ không phải cãi vã, bất đồng.

Thật tàn nhẫn khi cố dứt tình

Khi không còn yêu thương hay quan tâm đến nhau, bạn sẽ biến cuộc đời còn lại của người ấy thành bi kịch. Cuộc hôn nhân nếu không vướng phải những bi kịch cãi vã thì cũng sẽ vướng vào “đồng sàng dị mộng”, liệu có thể đem lại hạnh phúc cho nhau khi mỗi người đều hướng về những lựa chọn riêng của bản thân mình? Dứt tình cũng giống như ta phải cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể để nó không lây lan. Dù đau đớn đấy, nhưng rồi vết thương sẽ lành lại. Bạn cần tin rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Một ngày nào đó, người ấy sẽ quên đi câu chuyện hôn nhân này và vui với hạnh phúc mới, chỉ cần bạn luôn đối xử tốt với người mà bạn đã từng yêu thương.

Lẽ ra phải cố cứu vãn mối quan hệ

Cứu vãn hôn nhân ư? đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, cứu vãn hôn nhân để làm gì? Nó có làm cho bạn hạnh phúc? Nếu không, thì tại sao phải cứu vãn? Chúng ta cảm thấy bất hạnh trong nỗi bất hạnh nhiều hơn là cảm thấy hạnh phúc trong niềm hạnh phúc. Trước khi bạn có thể là người thành công với việc làm cho bất cứ ai hạnh phúc, bạn phải thành công trong việc làm cho chính mình hạnh phúc. Nếu bạn cứu vãn hôn nhân chỉ vì không muốn nó tan vỡ, không muốn thay đổi cuộc sống, không muốn trở thành một kẻ ích kỷ… thì cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy cũng không thể là mỹ mãn.

Đón nhận tình cảm mới ư? có lỗi với con cái lắm

Hôn nhân là một quyết định quan trọng, nhiều chuyên gia về tâm lý đều khuyên rằng, sau ly hôn đừng vội tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, nếu thực sự đã tìm được người đàn ông có trách nhiệm với cuộc đời bạn, hãy vun vén hạnh phúc mới để nó tròn vẹn hơn sau những đổ vỡ trong quá khứ. Ai cũng có quyền hạnh phúc, chỉ là ta lựa chọn con đường đi đến với nó thế nào. Con cái sẽ hạnh phúc nếu bạn hạnh phúc.

Diệp Anh (TH)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này