Đừng kỳ vọng hay trông đợi vào con quá cao

15:38 | 27/09/2017
Trong xã hội ngày nay, các gia đình đều sinh ít con, cuộc sống có nhiều điều kiện và nhận thức ngày càng tiến bộ nên các bậc cha mẹ đều mong muốn con cái thành đạt và tài giỏi, thậm chí mong cho con mình luôn ở tốp đầu, họ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái. Điều này trở thành một gánh nặng cho con cái.
dung ky vong hay trong doi vao con qua cao Ngày nay con trẻ chịu áp lực không thua gì người lớn
dung ky vong hay trong doi vao con qua cao Hãy tôn trọng điều con lựa chọn
dung ky vong hay trong doi vao con qua cao 7 kỹ năng phòng chống trộm cắp cha mẹ cần dạy con

Hiện tượng cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái còn rất phổ biến, tuy kỳ vọng đó chưa chắc đã phù hợp với nhu cầu của xã hội và quy luật nội tại của sự phát triển thể chất và tâm hồn của các con. Có khi con cái cảm thấy mục tiêu của cha mẹ đặt ra nhưng không thể được ngay, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển tính cách và sức khỏe của chúng.

dung ky vong hay trong doi vao con qua cao
Lúc nào trẻ cũng trong trạng thái chịu áp lực rất lớn

Có một cậu bé 10 tuổi, là con một trong gia đình, từ nhỏ cậu đã là “hòn ngọc” của cả nhà. Bố mẹ cậu đầu tư hết sức với mong muốn sau này cậu đều xuất sắc trên tất cả mọi mặt. Vì vậy, bố mẹ cậu đặt ra tiêu chuẩn rất cao, ngoài việc học tập và hoạt động bình thường ra, cậu còn phải tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác như chơi đàn, rèn luyện thể thao, ca hát… và đương nhiên là cha mẹ cậu muốn cậu phải đạt trình độ ưu tú trong tất cả các môn.

Bản thân cậu bé cũng rất có ý thức vươn lên không chịu thua kém, tuy nhiên trong tất cả các hoạt động đều bị cho là đứa trẻ khó đạt được trình độ ưu tú. Trong cuộc sống thường ngày cậu bé bắt đầu có biểu hiện tâm lý cực đoan: rất nhạy cảm trước nhận xét của người khác, hơi tý là tình cảm giảm sút, hành vi đa sầu đa cảm, không vui vẻ cười đùa như những đứa trẻ khác, lúc nào cũng trong trạng thái chịu áp lực rất lớn.

Bố mẹ đã rất sai lầm khi họ đặt kỳ vọng quá cao vào con mình, loại kỳ vọng này đã phá hoại sự phát triển bình thường của con. Ngay từ nhỏ trẻ đã hình thành một nguyện vọng mãnh liệt, đó là làm vui lòng cha mẹ bằng hành động tốt nhất của mình, bởi theo chúng chỉ có đạt được những yêu cầu của bố mẹ chúng mới có được địa vị, mới trở nên quan trọng.

Song do đòi hỏi của bố mẹ quá cao làm trẻ đã mất đi tính ngây thơ, mất luôn cả cuộc sống hồn nhiên mà đứa trẻ nào cũng có. Chính kỳ vọng của cha mẹ đã gây áp lực nặng nề về tâm lý cho đứa trẻ trong khi thực tế thực lực của chúng không cao như vậy. Chúng trở nên mặc cảm, hoài nghi về khả năng của bản thân và lòng tin bị dao động.

Kỳ vọng của cha mẹ có thể là động lực để con cái phấn đấu vươn lên nhưng nếu kỳ vọng quá cao sẽ trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai con cái. Đã có nhiều bài học đắt giá về vấn đề này, để lại hậu quả đáng tiếc cho gia đình. Sự ân hận của cha mẹ thường trở nên muộn màng.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này