Hà Nội thử nghiệm công nghệ tái chế nguội trong bảo trì đường bộ

21:31 | 26/06/2017
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, vào lúc 22h ngày 24/6, Sở GT-VT Hà Nội và Công ty cổ phần Hoàng An đã thử nghiệm công nghệ mới trong bảo trì đường bộ.
ha noi thu nghiem cong nghe tai che nguoi trong bao tri duong bo Xe ôtô dưới 7 chỗ được lưu thông qua cầu Việt Trì
ha noi thu nghiem cong nghe tai che nguoi trong bao tri duong bo Thanh Hóa: Bãi bỏ phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô
ha noi thu nghiem cong nghe tai che nguoi trong bao tri duong bo Chính phủ đồng ý bỏ phí sử dụng đường bộ với môtô từ 5/6
ha noi thu nghiem cong nghe tai che nguoi trong bao tri duong bo Kiến nghị dừng thu phí đường bộ: Hợp với lòng dân
ha noi thu nghiem cong nghe tai che nguoi trong bao tri duong bo
Máy thực hiện công đoạn trải nhựa xuống đường. Ảnh: Internet

Theo đó, dàn máy tái chế nguội được đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam ở thời điểm hiện nay, do Công ty cổ phần Hoàng An đầu tư, đã bóc và trải lớp nhựa đường đầu tiên trên đường Yên Phụ, với chiều dài khoảng 400m.

Với công nghệ mới này, toàn bộ vật liệu cũ (nhựa hỏng bóc lên) không bỏ đi mà được tái chế ngay trên dàn máy rồi trải lại ngay trên chính đoạn đường vừa bóc, nhờ đó giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, thời gian thi công, giảm tối đa ùn tắc giao thông. Thời gian bóc 1km đường sau đó trải nhựa lại mất khoảng 10 giờ. Sau đó khoảng 4 giờ, có thể lưu thông trở lại bình thường trên đoạn đường vừa được thi công.

Theo Lương Ninh Giang/Hà Nội mới

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này