Kỹ sư nông dân

15:09 | 07/03/2017
Không học qua trường lớp đào tạo cơ bản, song ông Nguyễn Hữu Trọng, (sinh năm 1953) hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, (TP.Hà Nội) lại được biết đến như nhà sáng chế thứ thiệt về tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ xe máy. 
ky su nong dan Nữ kỹ sư đam mê sáng tạo
ky su nong dan Kỹ sư say mê sáng kiến

Nhiều người dân nơi đây cho biết, tư gia của ông Trọng luôn chật kín máy móc, sắt vụn từ ngoài cổng vào đến trong nhà.Hằng ngày, ông vẫn miệt mài làm việc không giống ai, đó là "phù phép" đống sắt vụ thành những sản phẩm tiết kiệm xăng vô cùng sáng tạo.

Vốn là nông dân nghèo xuất thân từ vùng đất miền Trung lam lũ, làm nghề sửa chữa xe máy và đam mê sáng tạo từ nhỏ, nên khi nào ông Trọng cũng băn khoăn tìm cách tiết kiệm xăng cho xe máy hiệu quả nhất.

ky su nong dan
Ông Trọng với những dây truyền thiết kế sản phẩm tiết kiệm xăng.

“Năm 2008, tôi thấy dân ta chủ yếu đi xe máy mà giá xăng lại cao. Nên tôi nghĩ mình phải thiết kế một thiết bị đốt cháy hết nhiên liệu, để tiết kiệm xăng một cách hiệu quả”- ông Trọng cho biết.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đã sáng chế ra động cơ lắp vào xe máy, giúp xechạy 100km chỉ tốn một lít xăng, có nghĩa nó có thể tiết kiệm được 40% xăng so với bình thường.Điều đặc biệt là những vật liệu chế tạo thiết bị này, chỉ là sắt vụn ông Trọng mua từ các cửa hàng phế liệu trong vùng.

Theo ông Trọng, thiết bị tiết kiệm xăng của ông sáng chế hoạt động dựa trên nguyên tắc, dùng nhiệt khí xả để làm hoá hơi hỗn hợp đốt, sử dụng cho động cơ đốt trong, nó giúp giảm tới 40% lượng nhiên liệu.

Với 1 lít xăng xe máy có thể chạy được hơn 90- 100k và điều vui mừng nhất là sản phẩm của ông đã được Cục sở hữu Trí tuệ cấp bằng độc quyền về sáng chế năm 2010. Và đến năm 2012, ông được cấp Giấy chứng nhận của chương trình “Sáng tạo Việt” cho chủ đề “Tiết kiệm nhiên liệu cho xe máy, ô tô, giảm ô nhiễm môi trường”

Ông Trọng nói thêm, ưu điểm của sáng chế này là không làm thay đổi kết cấu động cơ, không thay đổi thành phần nhiên liệu, giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, việc đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu giúp xe vận hành êm hơn, đỡ rung ồn, hạn chế sự mệt mỏi khó chịu cho người điều khiển xe.

Đặc biệt, khi lắp thiết bị tiết kiệm xăng này ống xả rất mát, đi xa cũng không lo bô xe nóng. Trẻ con ngồi lên bô cũng không gặp vấn đề vì nó chỉ ấm ấm thôi. “Những lần vào viện tôi thấy nhiều người bị bỏng bô xe máy, nhất là các cháu nhỏ khiến tôi rất thương. Đó cũng là một phần lý do, luôn thôi thúc tôi sáng chế ra thiết bị tiết kiệm xăng nhiều công dụng này”- ông Trọng chia sẻ.

Được biết, để có được sản phẩm hoàn hảo như ngày hôm nay, ông trong đã phải mất ăn mất ngủ 7 năm để nghiên cứu, chế tạo dây chuyền sản xuất thiết bị tiết kiệm xăng tự động bằng sắt vụn.

Ông Trọng vui vẻ giới thiệu về dây truyền sản xuất của mình: “Chỉ cần 5 công nhân làm việc với dây truyền này, có thể cho năng suất bằng cả trăm người. Điều đặc biệt tất cả đều được làm bằng sắt vụn, mỗi ngày có thể sản xuất khoảng 400 -500 sản phẩm tiết kiệm xăng cơ đấy”.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này