Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội

Nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

09:29 | 03/02/2017
Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay sau kỳ nghỉ Tết, chiều 2/2/2017 (tức ngày mùng 6 Tết Đinh Dậu) – ngày làm việc đầu tiên của năm mới, LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán tại Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội. Đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội làm trưởng đoàn kiểm tra.
nghiem tuc thuc hien ky cuong hanh chinh tet dinh dau 2017 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chú trọng công tác An toàn lao động
nghiem tuc thuc hien ky cuong hanh chinh tet dinh dau 2017 Biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
nghiem tuc thuc hien ky cuong hanh chinh tet dinh dau 2017 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Bám sát cơ sở, nâng cao vị thế công đoàn

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” - năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống công đoàn, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đã triển khai đồng bộ, đầy đủ các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trong hoạt động của Công đoàn Ngành, quan tâm chăm lo, nắm bắt tình hình CNVCLĐ của Ngành trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.

nghiem tuc thuc hien ky cuong hanh chinh tet dinh dau 2017
Đồng chí Vũ Kim Sơn biểu dương tinh thần thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính của tập thể cán bộ công chức, viên chức Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội.

Về việc thực hiện kỷ cương hành chính, theo báo cáo của Công đoàn Ngành, trong 7 ngày nghỉ Tết, Công đoàn Ngành đã phân công lãnh đạo và cán bộ trực Tết nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh trong Tết. Đồng thời, Công đoàn Ngành đã chỉ đạo các đơn vị thuộc khối hạ tầng đô thị, các cơ quan HCSN phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức và động viên CNLĐ trực Tết, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, môi trường… được thông suốt. Sau Tết, cán bộ Công đoàn Ngành cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên các đơn vị trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi làm đầy đủ, đúng giờ, bắt tay ngay vào việc, không tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội… trong giờ hành chính.

Công đoàn Ngành cũng đã chủ động nắm bắt tình hình CNVCLĐ trước, trong và sau Tết. Công đoàn Ngành đã quan tâm, chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ của Chính phủ; đảm bảo trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của CNLĐ. Trong dịp Tết, mức thưởng cao nhất đạt 18 triệu đồng/người, mức thấp nhất đạt 500.000 đồng/người, bình quân mức thưởng Tết đạt trên 2 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, toàn ngành đã trợ cấp cho 2.124 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, trao quà cho 10 bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức từ 300.000đ – 500.000 đồng/người. Với sự quan tâm của các cấp, sau Tết nguyên đán đã có trên 90% CNLĐ trở lại làm việc bình thường (đặc thù của Ngành xây dựng Hà Nội là có 80% CNLĐ phải làm việc trong những ngày nghỉ tết).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Kim Sơn đánh giá cao kết quả thực hiện kỷ cương hành chính của Công đoàn Ngành Xây dựng, đồng thời ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể CNVCLĐ đã làm việc hết mình trong dịp Tết nguyên đán vừa qua. Đồng chí đề nghị cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng tiếp tục phát huy tính sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như của LĐLĐ Thành phố giao trong năm 2017.

Chiều cùng ngày đoàn cũng đã tới kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2017 tại Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội thuộc Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này